BDK.VN - Liên quan đến sạt lở đê bao tại Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 16, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, TS. Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết, trong thời gian chờ tỉnh hỗ trợ gia cố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đề xuất lăn đê.
Với quy mô: Lăn đê vào sâu bên trong, cách đê cũ 10-20m. Chiều dài lăn đê khoảng 100 - 150m. Thực hiển khẩn cấp (vừa thiết kế vừa thi công). Kinh phí từ 300 - 400 triệu đồng. Mục tiêu, an toàn hơn 15ha, 22 hộ dân trong khu cục bộ này và an toàn khu vực cồn.
Như đã đưa tin, ảnh hưởng đầu con nước Rằm tháng 8 âm lịch kèm theo hiện tượng mưa nhiều, nước lớn, với thời gian xuất hiện nhiều ngày cũng như diễn biến rất phức tạp, cường độ và phạm vi ảnh hưởng một số khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Bình.
Vào lúc 23 giờ ngày 16-9-2024 mưa to và kèm theo nước lớn đã làm sạt lở đê bao tại đất vườn hộ ông Lý Quốc Dũng, ngụ Tổ NDTQ số 16, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, với đoạn đê 350m và đoạn đê bị sạt lở dài 20m, sâu 2m, mất hết phần thân đê. Ngoài ra, có 19 hộ dân bị nước ngập khoảng từ 0,5 - 1m. Một số vật dụng trong gia đình bị hư hỏng, ngập úng 3ha cây ăn trái như: sầu riêng, chôm chôm và một số loại cây khác.
Sau khi tỉnh hình xảy ra do bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Vĩnh Bình đã có mặt tại điểm sạt lở cũng như vận động nhân dân địa phương kê đồ lên cao tránh thiệt hại và khắc phục tạm thời và thuê máy kobe đến gia cố tạm thời không cho nước ngập.