Sau cơn bão số 5 đến nay, bãi biển Đà Nằng từ Nam Ô đến Ngũ Hành Sơn dài gần 20
km tràn ngập rác. Nhiều nơi xác chết súc vật lẫn trong rác tấp vào bãi biển
khiến môi trường bãi biển du dịch ô nhiễm.
Dọc bờ biển Sơn Trà- Điện Ngọc
sau cơn lũ vừa qua, khối lượng rác thải, củi khô, bèo, cỏ dại… theo dòng nước lũ
từ các cửa sông trôi ra biển rồi đổ về tấp vào bờ phủ kín bãi biển. Đã nhiều
ngày qua, cả bãi biển dài hơn 10 km vẫn còn nguyên vẹn nhưng đống rác to tướng.
Nhiều nơi, xác súc vật lẫn trong rác chết lâu ngày chưa thu gom kịp bị thối rửa,
bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường bãi biển du lịch.
Hàng trăm người dân sống ven
biển xuống vớt, nhặt lấy củi khô chở về đun nấu, còn lại đủ mọi thứ rác tấp
thành từng đống. Anh Nguyễn Văn Mười, Đội trưởng đội số 1 Xí nghiệp môi trường
sông biển Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng cho biết, từ sau cơn bão số 5, khối lượng rều rác tấp
vào bờ biển Đà Nẵng tăng đột biến, từ trước đến nay chưa bao giờ có hiện tượng
như thế. Liên tục gần 1 tháng từ sau bão số 5, Xí nghiệp huy động toàn bộ phương
tiện, công nhân tiến hành thu gom, xử lý, tuy nhiên do lượng rác quá lớn nên làm
không xuể. Nhiều nơi vừa gom xong thì rác từ ngoài biển lại tiếp tục tấp vào
từng lớp dày đặc.
Ông Lê Đở, Phó giám đốc Công ty
Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay, Công ty đã thu gom được
315 tấn rác chuyển đến bãi rác Khánh Sơn để xử lý. Ước tính còn khoảng 3.000
khối rác dọc ven biển Đà Nẵng chưa được thu gom. Công ty có 2 máy chuyên dùng
sàng đãi cát, nhặt rác dọc bãi biển nhưng không thể sử dụng được vì chỉ dùng vào
mùa hè, khi cát khô, vì vậy, phải thu gom bằng phương pháp thủ công. Huy động
công nhân dùng cào, thu gom lại từng đống nhỏ, sau đó dùng thuyền, hoặc xe chở
lên bãi rác Khánh Sơn tiêu huỷ. Ngoài sử dụng 80 công nhân thuộc Xí nghiệp Môi
trường sông biển, Công ty ký hợp đồng thêm hàng chục lao động thời vụ tiến hành
thu gom nhưng vẫn không kịp. Khối lượng rác nhiều như hiện nay, phải mất hơn 1
tháng nửa mới gom xong.