Sau Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội mất thêm trụ cột vì chấn thương

25/03/2021 - 21:55

CLB Hà Nội tiếp tục mất thêm trụ cột vì chấn thương gặp phải của tiền đạo Bruno Cunha.

Ở trận đấu với TP. HCM thuộc vòng 5 V.League 2021, CLB Hà Nội chịu tổn thất nặng nề. Sau pha phạm lỗi của Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng được xác định bị gãy xương chân. Tiền vệ này phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng mới có thể quay trở lại sân cỏ.

Không chỉ Đỗ Hùng Dũng, đội bóng Thủ đô còn nhận thêm thông tin sốc khác khi tiền đạo Bruno Cunha cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Cầu thủ người Brazil bị phù dập bong điểm bám dây chằng bên trong độ II, rách sụn chêm ngoài độ II. Thời gian hồi phục tối thiểu 6 tuần.

Bruno Cunha phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần vì chấn thương.

Bruno Cunha phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần vì chấn thương.

Chấn thương của Bruno gặp phải sau pha va chạm với cầu thủ TP. HCM. Anh phải rời sân ngay phút thứ 10. Ngoài ra, đội chủ sân Hàng Đẫy còn gặp tổn thất lớn khi Quang Hải, Văn Hậu không thể góp mặt vì chấn thương. Đình Trọng vẫn chưa được sử dụng vì vấn đề sức khỏe.

Gần 1 nửa trụ cột gặp chấn thương là bài toán nan giải với HLV Chu Đình Nghiêm trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Sau 5 vòng đấu ở V.League 2021, Hà Nội FC đang có 9 điểm, xếp thứ 3 trên BXH. Ở vòng đấu thứ 6, họ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đang xếp cuối bảng. 

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích