 |
| Các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia được điều đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến chống IS. (Ảnh: AFP) |
Hoàng tử Saudi Arabia Turki al-Faisal hôm qua (21-2) cho biết, đề nghị của nước này về việc cử quân đến Syria để chiến đấu chống các phần tử cực đoan là hành động phản ánh những mối quan ngại ngày càng gia tăng đối với khả năng đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chấm dứt nội chiến ở Syria chỉ bằng những nỗ lực không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Phát biểu trước báo giới hôm qua, Hoàng tử Turki al-Faisal cho
rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ không thể đánh bại IS nếu không có một chiến
dịch trên bộ. Saudi Arabia bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng đặc nhiệm đến Syria
dưới sự dẫn dắt của liên quân do Mỹ đứng đầu.
Saudi Arabia là một trong những nhà tài trợ
chính cho các nhóm nổi dậy ở Syria. Tuy nhiên, Hoàng tử Turki al-Faisal nhấn
mạnh rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nếu cử quân đến Syria, các nhà lãnh đạo
Saudi Arabia cũng muốn nhóm quân này chiến đấu chống lại lại lực lượng của Tổng
thống Syria Bashar Al-Assad.
Hoàng tử Turki al-Faisal không nắm giữ vị trí
chính thức trong chính phủ nhưng là người có ảnh hưởng lớn trong hoàng tộc. Ông
từng đứng đầu cơ quan tình báo của Saudi Arabia trong hơn 2 thập kỷ và đã nắm
giữ các vị trí Đại sứ tại Anh, Mỹ và Ailen. Phát biểu tại một hội nghị hôm qua,
ông cũng đã kêu gọi các nước Hồi giáo đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố.
Saudi Arabia đang tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 18 ngày
với 20 nước thành viên của liên minh chống khủng bố Hồi giáo mà nước này vừa
thành lập. Lãnh đạo các nước sẽ gặp nhau vào tháng sau để thảo luận về việc
thành lập một trung tâm hậu cần cho liên minh 34 nước này./.