SEA Games 30 chính thức khai mạc

30/11/2019 - 22:29

Vào lúc 19 giờ ngày 30-11-2019 (theo giờ Philippines - tức 18 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30) đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Philippine Arena có sức chứa tối đa lên tới 55.000 chỗ ngồi và cách thủ đô Manila khoảng 40km.

Khung cảnh bên trong Philippines Arena Complex. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Khung cảnh bên trong Philippines Arena Complex. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Kỳ đại hội lần thứ 30 sẽ xác lập kỷ lục về số môn thi đấu với 56 môn và cả số vận động viên tham dự là 5.864 người.

Kỷ lục cũ về số lượng vận động viên là SEA Games 2005 cũng diễn ra tại Philippines với 5.336 vận động viên. Kỷ lục cũ về số môn thi đấu là SEA Games 2011 ở Indonesia với 44 môn.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 gồm 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên tranh tài tại 40 môn.

Những môn thế mạnh được coi là "mỏ vàng" của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 là điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, cờ vua, cử tạ, vật, taekwondo, karatedo, pencak silat...

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay.

Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia lễ hội thể thao này, bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam. 

Chỉ có duy nhất nước chủ nhà Philippines tham dự đầy đủ hết các môn thi đấu.

Có 4 môn toàn bộ 11 quốc gia Đông Nam Á cùng tranh tài, đó là taekwondo, bơi lội, điền kinh và bóng đá.

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN