
Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bến Tre.
Theo Tổng cục Thống kê, trong quý II-2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 như: mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Sự bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động trên phạm vi cả nước vào tình trạng không có việc làm. Đợt dịch này đã xâm nhập và tác động vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động với khoảng 4 triệu người.
Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 369 liệt sĩ, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khó đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; đào tạo nghề đã chuyển sang hình thức trực tuyến, song chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng do không bố trí đủ thời gian học thực hành trực tiếp tại cơ sở đào tạo và thực tập tay nghề tại các doanh nghiệp.
Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương để tham mưu cho tỉnh triển khai 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng: Kiên định thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, quyết tâm không để ai bị đói, thiếu cơm, thiếu mặc, nhất là quan tâm người yếu thế, người nghèo. Đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. Thực hiện an toàn trong khu vực sản xuất và an toàn trong khu dân cư. Các địa phương chủ động ban hành chính sách đối với lao động tự do theo khung chính sách của Chính phủ là tối thiểu 50 ngàn đồng/ngày. Báo chí tập trung tuyên truyền giới thiệu những nơi làm tốt, đưa nhiều tin, bài về cách làm tốt, điển hình, phê bình những nơi thờ ơ, thiếu trách nhiệm.
Tin, ảnh: T. Thảo