Sơ kết hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô quý I-2023

03/04/2023 - 17:00

BDK.VN - Sáng 3-4-2023. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II-2023. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đến dự.

Phát biểu của các đại biểu.

Phát biểu của các đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, quý I, quỹ đã mở rộng thêm 7 xã mới, nâng tổng số lên 157 xã, phường trong tỉnh. Phát triển thêm 1.184 khách hàng mới, nâng số thành viên tham gia là 20.544 thành viên với 6.092 nhóm và 1.397 cụm vay vốn.

Trong đó, khách hàng vay vốn là 19.457 khách hàng, hộ nghèo, cận nghèo 2.237 khách hàng. Doanh số trong kỳ là 58,99 tỷ đồng, giải ngân 3.951 đầu vốn, doanh số thu về trong kỳ đạt 60,199 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay là 167,7 tỷ đồng, đạt 97,97% so với kế hoạch.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã thông tin với hội nghị sơ nét về tình hình phát triển kinh tế của cả nước nói chung, trong đó có tình hình thực tế tại tỉnh. Tình hình kinh tế trong quý I có bước khởi sắc, cả nước tăng trưởng khoảng 3,33%, riêng Bến Tre tăng trưởng 2,62%. Đây là mức thấp so với cuối năm 2022 (7,33%) và đứng thứ 12/13 các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, nhìn chung so với tổng thể khu vực, cả nước thì Bến Tre đang trong xu thế phát triển rất khó khăn, tăng trưởng không như kỳ vọng, nhiều cái khó từ phía các doanh nghiệp. Đây cũng là phản ảnh bức tranh thật về nền kinh tế tỉnh nhà.

Trong đó, khả năng cung ứng vốn và hấp thu vốn của các doanh nghiệp thấp. Từ thực tế đó, hoạt động của quỹ cần nắm bắt kịp thời để có định hướng hoạt động hiệu quả hơn. Năm nay, tỉnh kỳ vọng rất lớn nếu đến cuối năm kinh tế diễn biến thuận lợi thì mục tiêu tăng trưởng của tỉnh sẽ là trên 9%, qua đó là điều kiện kéo theo việc huy động các nguồn lực đầu tư khác. Trong đó, theo kế hoạch đầu tư năm 2023 là 5.500 tỷ đồng, chưa tính các nguồn vốn khác đang được Trung ương chuẩn bị đầu tư.

Riêng đối với quỹ thì nguồn vốn tác động thúc đẩy đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh không nhiều, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đó là giải quyết khó khăn cho những người nghèo, cận nghèo, phụ nữ khó khăn thiếu vốn. Do vậy, bộ máy hoạt động của quỹ phải thật sự chuyên nghiệp như hệ thống của các ngân hàng. Mục tiêu của quỹ là tạo sinh kế, việc làm, giảm nghèo, khởi nghiệp để cùng phát triển.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN