Sơ kết thực hiện Dự án Phục hồi rừng ngập mặn

18/09/2024 - 10:54

BDK.VN - Sáng 18-9-2024, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Huỳnh Quang Đức chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Dự án Phục hồi rừng ngập mặn do Trung tâm Khoa học môi trường và sinh thái (CESE) tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hoạt động phục hồi rừng ngập mặn ở khu vực cửa sông Ba Lai thuộc xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

TS. Lê Phát Qưới - Phó giám đốc Trung Tâm CESE giới thiệu hiệu quả dự án.

Đại diện Trung Tâm CESE, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Bình Đại, Phòng NN&PTNT huyện Bình Đại, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng, Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Thới Thuận, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hòa Mai tham dự.

Dự án do Trung tâm CESE tài trợ thực hiện từ tháng 10-2023 đến 12-2024. Đến nay, các hoạt động của dự án đã cơ bản hoàn tất. Theo TS. Lê Phát Qưới - Phó giám đốc Trung Tâm CESE, Dự án Phục hồi rừng ngập mặn đã đạt được thành công đáng kể, phù hợp với nhiều mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng địa phương. Những thành tựu chính, gồm: Phục hồi 5ha rừng ngập mặn với 12 ngàn cây bần chua (Sonneratia caseolaris) được trồng. Tỷ lệ sống lên tới 95%. Thu hút 14 hộ gia đình tham gia trực tiếp vào hoạt động trồng trọt, thúc đẩy quyền sở hữu cộng đồng. Chương trình đào tạo toàn diện, tiếp cận nhiều người tham gia, gồm: Cán bộ lâm nghiệp, nâng cao năng lực địa phương. Trao đổi kiến thức quốc tế, với sự tham gia của 9 đại biểu. Mở rộng quan điểm về các hoạt động lâm nghiệp bền vững.

Tại hội nghị, đại biểu đánh giá cao sự phù hợp của dự án với điều kiện biến đổi khí hậu, quy hoạch và điều kiện thực tế của tỉnh. Công tác phối hợp giữa các bên chặt chẽ, có theo dõi, kiểm tra, cây trồng phát triển tốt. Phương pháp phát triển cây giống lâm nghiệp theo hướng đi mới. Người dân tham gia dự án đã khẳng định vai trò quan trọng trong tham gia trồng, chăm sóc, góp phần nâng tỷ lệ sống của cây trồng lên 95%. Phướng hướng tới, Trung tâm CESE quan tâm phối hợp với các nhà tài trợ có thêm dự án, diện tích trồng rừng mới trên địa bàn tỉnh; đào tạo tập huấn, học tập kinh nghiệp để nâng cao kiến thúc cho cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp; truyền thông nâng cao nhận thức cho công đồng, công chức, viên chức, học sinh.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Huỳnh Quang Đức phát biểu kết luận hội nghị.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Huỳnh Quang Đức ghi nhận đóng góp của Trung tâm CESE thông qua hiệu quả của dự án. Người dân tham gia dự án được hưởng lợi từ dự án. Dự án phát triển khá toàn diện, cung cấp kỹ thuật trồng rừng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân. Dự án tham gia tích cực vào ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hướng tới, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quan tâm những vấn đề còn vướng mắc dự án đặt ra. Chi cục Kiểm lâm quan tâm đến phát triển cây giống lâm nghiệp. Xã Thới Thuận tiếp tục quan tâm, theo dõi, chăm sóc cây trồng phát triển và nhân rộng…

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN