 |
Trường Mẫu giáo An Điền - Thạnh Phú. Ảnh: H.Hiệp |
Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân và phát triển vùng kinh tế mới 146 ha” tại xã An Điền (Thạnh Phú) do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng từ năm 2003. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 19,210 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 10,814 tỷ đồng, vốn kiến thiết cơ bản khác 6,574 tỷ đồng, vốn dự phòng 1,822 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn chỉnh do tiến độ thực hiện các hạng mục công trình chậm. Việc tổ chức thu hồi đất, phân bổ đất và bố trí dân cư còn nhiều khó khăn.
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2002 khi triển khai dự án, Sở đã tổ chức họp với các ngành và địa phương để lấy ý kiến nhân dân nhưng dân trong vùng chưa đồng thuận, một số hộ ngăn cản, phải đến năm 2005 mới triển khai được. Hiện, các hạng mục công trình chính cơ bản hoàn thành với tổng giá trị thực hiện 11,437 tỷ đồng; bao gồm hệ thống kênh và lộ đê (4,879 tỷ đồng); 7 cầu qua kênh (3,277 tỷ đồng); nền tuyến dân cư 40.000m2 (1,346 tỷ đồng); đền bù thành quả lao động trong thu hồi đất làm công trình (1,886 tỷ đồng). Còn lại 2 hạng mục: lưới điện trung thế; đào giếng và cung cấp dụng cụ chứa nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, việc thu hồi đất và bố trí dân cư còn quá chậm. Theo phương án mới nhất của UBND huyện Thạnh Phú, tổng diện tích đất sản xuất của dự án là 109,7 ha được phân bổ cho 43 hộ dân tại chỗ, số còn lại phân bổ cho các hộ di dân thuộc đối tượng 815 và diện chính sách khoảng 29 hộ. Giải pháp tối ưu của dự án là ưu tiên bố trí đất sản xuất cho 43 hộ dân tại chỗ trong vùng dự án; định mức để cấp đất sản xuất bình quân trên nhân khẩu toàn xã và cấp cho mỗi hộ một nền thổ cư. Ngoài ra, xã còn cấp thêm cho mỗi hộ không vượt quá 20% phần diện tích đất thu hồi. Sau khi trừ phần đất sản xuất cấp cho 43 hộ trong vùng dự án, phần còn lại giao cho các đối tượng di dân. Hiện huyện đang tiến hành chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức vận động thuyết phục các hộ dân thực hiện dự án. Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng thành lập phương án bồi hoàn tiền hỗ trợ công khai phá, tài sản và hoa màu sau khi thu hồi đất. Sở NN&PTNT cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn vốn hạ điện trung thế, nước sinh hoạt và các chi phí khác trên 6,6 tỷ đồng, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.