 |
Công đoạn cán bánh trước khi phơi. |
Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng - Giồng Trôm) có trên 35 hộ sản xuất, với hơn 210 lao động. Nếu như trước đây, người làm bánh phải cán bánh bằng tay, tốn nhiều công sức, thì nay đã có “máy” cán thay thế. Đó chính là máy cán bánh phồng.
Công đoạn cán bánh thủ công đã được thay thế bằng chiếc máy cán bánh tiện dụng, ít tốn công mà đạt được hiệu quả cao. Máy cán bánh phồng thể hiện tính hiện đại, chuyên nghiệp trong sản xuất, xứng tầm với Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc.
Tại ấp 1 - xã Hưng Nhượng đã có 3 chiếc máy ra đời, do người dân mạnh dạn đầu tư trên cơ sở nguồn vốn khuyến công hỗ trợ. Mỗi chiếc máy trị giá 60 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ là 45 triệu đồng. Từ khi máy cán ra đời, năng suất hoạt động tăng gấp 4-5 lần so với cán thủ công trước đây. “Đặc biệt trong dịp Tết, số lượng bánh sản xuất luôn đảm bảo giao cho khách đúng ngày mà không tốn nhiều công lao động” - Ông Phạm Văn Hát - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất bánh phồng Sơn Đốc cho biết. Máy cán bánh phồng hoạt động với công suất lớn, cần 5 phút cán cho mỗi ổ bánh (khoảng 250 bánh loại lớn, 500 bánh loại nhỏ). Mỗi ngày hộ ông Hát sản xuất trên 15 ổ, nếu được nắng tốt có ngày làm 20 ổ bánh, có khoảng trên 4 ngàn cái bánh (loại lớn) làm ra trong ngày. Anh Võ Văn Cò - thành viên của Hợp tác xã bánh phồng Sơn Đốc sản xuất thủ công cho biết, trung bình một ngày các hộ cán bánh bằng tay chỉ được 800 bánh phồng loại lớn.
“Nghề làm bánh phồng có hiệu quả kinh tế, nếu sử dụng máy cán bánh, trung bình một năm thu lãi khoảng 60 triệu đồng”.
(Ông Phạm Văn Hát cho biết) |