Sống lo âu bên vùng sạt lở

20/07/2018 - 07:36

BDK - Thời gian gần đây, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp khiến nhiều hộ dân sống ven sông lo lắng. Nguyên nhân sạt lở do tác động của thay đổi dòng chảy, biến đổi khí hậu và việc khai thác cát trái phép ở các tuyến sông. Chính quyền địa phương đang tập trung đầu tư xây dựng bờ kè nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khu vực cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) sẽ được đầu tư xây bờ kè chống sạt lở.

Khu vực cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) sẽ được đầu tư xây bờ kè chống sạt lở. 

Liên tiếp xảy ra sạt lở

Đêm 16-6-2018, vụ sạt lở ven bờ sông Mỏ Cày (thuộc Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) đã làm hư hỏng 3 căn nhà với mức độ thiệt hại khoảng 90% và nhiều căn nhà xung quanh cũng có nguy cơ sạt xuống sông bất cứ lúc nào do lòng sông rất sâu. Vụ sạt lở diễn ra vào ban đêm và chỉ trong tích tắc toàn bộ tài sản của những hộ dân đều bị nhấn chìm xuống lòng sông.

Gần đây nhất vào đầu tháng 7, liên tiếp các vụ sạt lở xảy ra gây thiệt hại tài sản, đất đai của bà con sống ven sông. Trong đó, tại TP. Bến Tre xảy ra sạt lở khu vực gần cầu Cái Cối (ấp An Thuận A, xã Mỹ Thanh An) với chiều dài 50m, gây ảnh hưởng đến 3 hộ dân. Đồng thời, tại khu vực bờ sông Bến Tre (xã Nhơn Thạnh) cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30m. Còn tại huyện Giồng Trôm xảy ra nhiều điểm sạt lở tại xã Lương Hòa và Lương Phú. Trong đó, xã Lương Hòa có 3 điểm với tổng chiều dài 100m, làm hư hỏng đường bê-tông liên tổ, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con nhân dân thuộc Ấp 4 và Ấp 5. Tại xã Lương Phú xuất hiện 1 điểm sạt lở với chiều dài 80m, độ sâu đo được cạnh mép sạt lở khoảng 6m, gây ảnh hưởng đến 1 cơ sở sản xuất than thiêu kết và 1 nhà dân. Hiện tại, địa phương đang cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, vận động gia cố, xử lý tạm thời đoạn đường bê-tông bị sạt tại xã Lương Hòa nhằm phục vụ việc đi lại của người dân.

Sống trong lo lắng

Hơn một tháng sau vụ sạt lở xảy ra, gần 80 hộ dân sống ven bờ sông Mỏ Cày (thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) phải sống trong lo lắng ngay vùng sạt lở nguy hiểm. Gia đình ông Đinh Anh Vũ bị mất gần như toàn bộ căn nhà tường kiên cố dài hơn 20m. Bây giờ ông phải che tạm để ở vì không có nơi khác để di dời. Ông phải gửi vợ, đứa con nhỏ đến nơi an toàn vì nơi đây có nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao. Ông Vũ Anh cho biết: “Gia đình giờ chỉ còn cách dùng cây gỗ, tràm đóng cặp bờ sông mong ngăn sạt lở tạm. Tuy nhiên, mấy ngày nay lại xuất hiện vết nứt nên ở được ngày nào hay ngày nấy”.

Bờ sông Mỏ Cày đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Bờ sông Mỏ Cày đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Ở gần đó, hộ ông Nguyễn Hoàng Khởi bị mất hơn 40m2 đất đang phải sống trong lo lắng vì vết nứt đã ăn sâu vào bên trong và có khả năng tiếp tục mất đất, mất nhà. Ông Khởi cho biết: “Bây giờ người dân chỉ mong các cấp, các ngành sớm giải tỏa, hỗ trợ để bà con di dời đến nơi an toàn chứ nơi đây rất nguy hiểm”.

Ông Nguyễn Ngọc An - Phó chủ tịch UBND thị trấn Mỏ Cày cho biết: “Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển khu vực sạt lở nguy hiểm nhưng đa số bà con đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có đất để di dời đến địa điểm mới an toàn. Trong khi đó, quy hoạch xây dựng bờ kè đã có từ lâu nhưng do không có vốn nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Bà con vẫn bám trụ lại để sinh sống dù nguy cơ đe dọa đến tính mạng đang rình rập”.

Xin vốn khẩn cấp khắc phục sạt lở

UBND tỉnh vừa có tờ trình gửi đến các bộ, ngành Trung ương về việc xin bố trí vốn khẩn cấp để thực hiện dự án kè chống xói lở sông Mỏ Cày. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng: “Hiện tại, nhiều hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã có tờ trình xin nguồn vốn khẩn cấp từ Trung ương để xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Mỏ Cày với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Theo đó, quy mô đầu tư dự kiến tuyến kè có chiều dài 2.953m, bảo vệ hơn 2.000 hộ dân sinh sống 2 bên bờ sông”.

Hiện tại, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, gây thiệt hại rất lớn đến nhà cửa, đất đai, cây trồng của người dân. Trung ương đã bố trí vốn cho tỉnh 140 tỷ đồng để xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo đó, sẽ bố trí 60 tỷ đồng xây dựng bờ kè ven biển huyện Thạnh Phú, 40 tỷ đồng xây dựng bờ kè ven biển huyện Ba Tri và 40 tỷ đồng xây dựng bờ kè tại cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách). Khi các công trình này được hoàn thành sẽ góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn sạt lở đang diễn ra ngày càng nhiều như hiện nay.

Bài, ảnh: Hoàng Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN