
Rác thải tại bãi rác An Hiệp được xử lý phun thuốc và phủ bạt. Ảnh: PV
Sự chia sẻ của người dân
Bà Nguyễn Thị Kiêm Liên (tiểu thương), ở Khu phố 2, phường Phú Tân, TP. Bến Tre cho biết: “Bãi rác An Hiệp đã tiếp nhận rác trở lại, tôi cảm thấy an tâm hơn. Bởi rác thải trong sinh hoạt hàng ngày nếu không được thu gom, đặc biệt là ở thành thị thì người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Rác để 2 - 3 ngày sẽ bốc mùi hôi, không những mất vẻ mỹ quan mà còn phát sinh dịch bệnh”.
Bà Nguyễn Thị Nhan, Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch (Châu Thành) bộc bạch: Trước đây, mỗi tuần 2 lần, rồi cách ngày, rác thải sinh hoạt gia đình được thu gom đem đi xử lý. Khi bãi rác Hữu Định ngưng hoạt động, rồi sự cố ô nhiễm môi trường ở bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri dẫn đến rác sinh hoạt của gia đình bị tồn đọng. Nay nghe tin bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri tiếp nhận rác trở lại, bà con rất đỗi vui mừng, vì nguồn rác tồn đọng của địa phương được dọn dẹp thông thoáng. Tôi tin tưởng bãi rác An Hiệp đi vào hoạt động hiệu quả và ổn định, giúp rác thải của người dân được thu gom, xử lý hiệu quả và tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị ở địa phương.
Bà Huỳnh Thị Danh, 58 tuổi, nhà cách Trường THCS Tân Thạch, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành hơn 50m. Hàng ngày, bà bán xôi vào buổi sáng. Rác bà cho vào thùng ủ phân hữu cơ, chai nhựa hay phế liệu thì đóng góp gây quỹ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Thạch. Hộp xốp, túi nylon phế thải gom lại thành rác và có đơn vị thu gom. Bà cho biết, bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri tiếp nhận rác trở lại sẽ đem lại niềm vui cho các hộ dân, cơ sở, dịch vụ, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, TP. Bến Tre và huyện Ba Tri. Bởi hiện nay chỉ có bãi rác An Hiệp mới giải quyết được bài toán về rác thải cho 3 địa phương này. Bà bày tỏ cảm ơn các hộ dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp đã chia sẻ và đồng thuận chủ trương để bãi rác An Hiệp tiếp tục tiếp nhận rác thải trong thời gian chờ hoàn thành tái cơ cấu, xây dựng lại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.
Ông Bùi Vũ Hoài, ở ấp Giồng, xã An Hiệp, huyện Ba Tri cho rằng, khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường ở bãi rác An Hiệp cũng vô cùng lo lắng. Nhưng với sự vào cuộc rất trách nhiệm của ngành hữu quan và sự tuyên truyền, vận động của địa phương, ông đã đồng tình chủ trương cho bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác trở lại. Ông Bùi Vũ Hoài nêu ý kiến: Rác thải đưa vào bãi rác An Hiệp phải xử lý dứt điểm trong ngày, không để xảy ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trưởng, ảnh hưởng đến những hộ dân sống xung quanh bãi rác. Ngành hữu quan cần hỗ trợ thuốc xử lý ruồi cho hộ dân khi cần thiết. Xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra kênh rạch. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân xung quanh khu vực bãi rác ở hai xã An Hiệp và An Đức.
Ông Phạm Thanh Điền, thợ cơ khí gần bãi rác An Hiệp cũng thống nhất việc đưa rác vào bãi rác An Hiệp và nêu ý kiến: Xe chở rác không để nước thải rơi trên đường. Khi vào bãi rác xong phải phun rửa xe trước khi quay về chở rác tiếp tục để không làm nước thải rỉ trên đường gây mùi hôi. Khung giờ đổ rác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và nghỉ ngơi của người dân.
Chăm lo cho người dân gần khu vực bãi rác
Chủ tịch UBND xã An Hiệp (Ba Tri) Trương Trung Tính cho biết: Tổ công tác của xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân đồng thuận chủ trương cho đưa rác thải từ huyện Châu Thành, TP. Bến Tre và huyện Ba Tri vào bãi rác An Hiệp. Xã tiếp tục thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng từ bãi rác An Hiệp trong bán kính 1km để phối hợp hỗ trợ người dân kéo đường ống sử dụng nước từ nhà máy (nếu chưa có); thăm hỏi sức khỏe một số hộ dân bị ảnh hưởng từ bãi rác cũng trong bán kính 1km. Xã kiến nghị ngành hữu quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các hộ dân. Lập danh sách các hộ dân có nhu cầu tái định cư; thống kê hộ dân có nhu cầu vay vốn từ các ngân hàng trên địa bàn huyện, với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.
Phó giám đốc Sở Y tế Dương Thị Như Ngọc cho rằng, hướng tới, sở tổ chức thực hiện kiểm định kỳ, đột xuất về chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn xã An Hiệp và xã An Đức, huyện Ba Tri. Cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị khi có biểu hiện bệnh. Hướng dẫn các hộ dân về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp, da... Định kỳ xây dựng kế hoạch khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân quanh khu vực bãi rác An Hiệp. Trạm Y tế An Hiệp và An Đức theo dõi sức khỏe cho người dân quanh khu vực bãi rác An Hiệp để có kế hoạch chăm sóc y tế kịp thời.
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trịnh Minh Khôi cho biết: Hướng tới, ngành sẽ tổ chức thực hiện các nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã chỉ đạo tại buổi tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nhân dân xã An Hiệp và An Đức vừa qua. Cụ thể, Sở TN&MT, UBND huyện Ba Tri tiếp tục theo sát, chỉ đạo và cử lực lượng chuyên môn kỹ thuật xử lý rác thải đúng quy trình, quy định về chôn lấp rác hợp vệ sinh. Tiếp tục bơm nước ao chứa rác (đưa đường ống bơm nước lên cao hoặc âm xuống đường tạo điều kiện xe lưu thông), ngăn không để chảy tràn lan (chắn rác bằng lưới B40 hoặc biện pháp phù hợp). Phun xịt thường xuyên và phủ bạt ngay sau khi đổ rác. UBND huyện Ba Tri tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình trong dự án mở rộng thêm 3ha diện tích bãi rác để tăng khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải. Trong đó, cần tập trung đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải và các ao sinh học tại bãi rác An Hiệp để xử lý nước rỉ rác đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra bên ngoài.
Đơn vị vận chuyển rác của huyện Ba Tri cần thực hiện thay thế xe vận chuyển rác thô sơ, phát tán mùi bằng xe đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong vận chuyển rác. Trước mắt, có thể thuê, mượn xe của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. Sau khi có đủ điều kiện xin mua sắm xe vận chuyển rác để thực hiện lâu dài.
Đơn vị vận chuyển rác của tỉnh và huyện phải có kế hoạch tuyến, đảm bảo khung giờ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân (nhất là giờ nghỉ của người già từ 2 - 3 giờ sáng, giờ học sinh đến trường học). Sở TN&MT, UBND huyện Ba Tri chỉ đạo chấn chỉnh công tác giải quyết các đơn thư phản ánh ô nhiễm môi trường của bà con liên quan đến bãi rác An Hiệp. Đối với những nội dung phản ánh chính đáng phải có phương án giải quyết kịp thời, phù hợp.
Sở TN&MT hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Ba Tri khẩn trương kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác thải An Hiệp để xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường thay thế công nghệ xử lý rác thải bằng biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh như hiện nay.
|
Bãi rác An Hiệp đã được quy hoạch mở rộng thành khu xử lý rác cho phát triển kinh tế hướng Đông của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, nên không có việc di dời bãi rác này. Bãi rác An Hiệp ngoài tiếp nhận rác thải của huyện Ba Tri phải tiếp tục chia sẻ tiếp nhận rác thải của tỉnh (TP. Bến Tre và huyện Châu Thành) đến khi hoàn thành tái cơ cấu, xây dựng lại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre vào năm 2026, sau đó chỉ tiếp nhận xử lý rác thải của huyện Ba Tri. Các ngành, các cấp theo nhiệm vụ được giao phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện; nhất là quan tâm triển khai ngay công việc đã chỉ đạo tại buổi tiếp xúc đối thoại với người dân tại xã An Đức và An Hiệp vào ngày 6-10-2023”.
(Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam)
|
Nhóm phóng viên VH-XH