Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để thoát nghèo

30/10/2019 - 07:30

BDK - Anh Đinh Văn Kiệp, 39 tuổi, ở ấp Thanh Đông, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc là một trong những gương điển hình tiêu biểu vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương trong việc sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ để tạo sinh kế thoát nghèo bền vững trong năm 2019.

Mô hình chăn nuôi bò, dê của anh Đinh Văn Kiệp.

Mô hình chăn nuôi bò, dê của anh Đinh Văn Kiệp.

Tham gia đề án sinh kế

Lập gia đình và ra riêng lúc 29 tuổi, hộ gia đình anh có tới 4 nhân khẩu nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 công đất vườn dừa. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, anh Kiệp vừa định đi cắt cỏ cho bò và dê. Nhìn anh, tôi đã thấy sự tự tin với tính nhanh nhạy, hoạt bát và chí thú làm ăn. Anh cho biết, vào năm 2014, gia đình rơi vào hoàn cảnh nghèo vì thiếu vốn làm ăn. Bản thân anh và vợ bươn chải đủ nghề để lo cái ăn, cái mặc cho hai con. Sau khi được lãnh đạo địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cất căn nhà tình thương (trị giá 40 triệu đồng), vợ chồng anh mừng khấp khởi, bởi có “an cư” mới “lạc nghiệp”. Đó là động lực thôi thúc anh chị quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

Vốn là một thanh niên chăm chỉ, chí thú làm ăn, năm 2015, Hội Nông dân xã đã giới thiệu để anh Kiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng. Anh mua ngay 2 con bò về vỗ béo. Sau 14 tháng nuôi, cặp bò được anh bán với giá 64 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí, anh Kiệp có lãi thực hơn 15 triệu đồng. Từ đồng lãi và nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng, anh mạnh dạn mua thêm 2 con bò về vỗ béo và 5 con dê. Đến năm 2016, 2017, nhờ chí thú làm ăn, anh Kiệp đã mở rộng sản xuất, gia tăng đàn bò và dê của mình lên 4 con bò, đàn dê lên 20 con. Hơn một năm sau đó, anh xuất bán bò và dê thịt được 170 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, anh Kiệp còn lãi hơn 100 triệu đồng.

Anh Kiệp cho biết cũng vừa xuất bán 2 con bò. Hiện nay, đàn dê của anh có 25 con và còn 2 con bò vỗ béo. Riêng chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - vợ anh, cũng nhận đan ghế gia công và tạo công ăn việc làm cho từ 3 - 5 chị em có hoàn cảnh khó khăn trong ấp, thu nhập ổn định từ 100 - 120 ngàn đồng/ngày.

Tự nguyện xin thoát nghèo

Cuối năm 2018, hai vợ chồng anh Kiệp tự nguyện làm đơn xin địa phương được thoát nghèo. “Mình là thanh niên trai tráng, còn sức khỏe, phải biết chí thú làm ăn thì mới thoát nghèo được chứ. Với bản thân tôi, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống sẽ giúp mình thành công” - anh Kiệp tâm sự.

Theo chị Bồ Thị Kim Cương - cán bộ trẻ em, giảm nghèo và xã hội xã Tân Thanh Tây, triển khai Đề án phát triển đa dạng phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, toàn xã có 88 hộ tham gia. Với các mô hình được quan tâm, theo nguyện vọng sinh kế của hộ nghèo, hộ cận nghèo như mô hình về chăn nuôi, dịch vụ, dệt thảm, chỉ xơ dừa… đến nay, các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án tại địa phương đã cơ bản thoát nghèo, thoát nghèo lên cận nghèo. Mới đây, qua bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, xã Tân Thanh Tây còn 11 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo sinh kế để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương sớm thoát nghèo.

Riêng trường hợp của anh Đinh Văn Kiệp, chị Kim Cương đánh giá rất cao ý chí và tinh thần tự nguyện của anh. Đây là một trong những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo của địa phương. Mô hình thoát nghèo của anh Kiệp cũng đang được chọn để nhân rộng trên địa bàn xã.

“Anh Kiệp rất chí thú làm ăn. Hoàn cảnh nghèo của anh lúc đó là do thiếu vốn, chưa tiếp cận với khoa học kỹ thuật, con còn nhỏ. Với đức tính cần cù và sử dụng có hiệu quả đồng vốn hỗ trợ, anh đã thật sự “ăn nên, làm ra” và tự nguyện thoát nghèo. Hiện nay, ngoài công việc của gia đình, hai vợ chồng rất năng nổ trong các hoạt động của ấp. Đây là một điển hình đáng biểu dương” - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thanh Tây Nguyễn Văn Út nhật xét.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN