Sức mua sắm Tết tăng chậm

21/01/2014 - 16:27
Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa Tết tại Mỏ Cày Nam.

Đến thời điểm này, phần lớn các loại hàng hóa đều có giá ổn định. Giá chỉ tăng nhẹ ở các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước giải khát, bia. Sức mua tăng chậm.

Quần áo may sẵn: Tràn ngập thành phố

Nếu việc sửa sang nhà cửa, trang trí nội thất đã được thực hiện từ đầu tháng Chạp thì việc sắm sửa quần áo để làm đẹp nay mới bắt đầu nhộn nhịp. Vì thế, thời điểm này vẫn luôn là thời khắc “vàng” của mặt hàng quần áo may sẵn.

Tại trung tâm thương mại Phường 2 (TP. Bến Tre), các gian hàng quần áo may sẵn đã trưng bày từ 2 tuần nay. So với mọi năm, quần áo năm nay có mẫu mã đa dạng, phong phú, thời trang theo từng lứa tuổi, chất lượng cũng được nâng cao. Nét văn minh trong kinh doanh thể hiện rõ nét qua việc giá cả được niêm yết nghiêm túc từ mỗi chiếc áo, quần. Lượng khách hàng dạo qua các gian hàng quần áo thời trang đã tấp nập hơn ngày thường gấp nhiều lần. Hòa trong số ấy có người đã nhanh tay chọn ngay những mẫu ưng ý, nhưng có người còn dạo xem, lựa chọn với tâm lý cân nhắc, cốt để mua được những mẫu mình hài lòng nhất vừa hợp túi tiền.

Chị T.T. Nguyệt Thanh, 28 tuổi, Phường 2, TP. Bến Tre tâm sự: Năm nay, quần áo mới về tràn ngập, đâu đâu cũng nhìn thấy áo quần, tuổi nào cũng có, đặc biệt quần áo dành cho nam giới cũng đa dạng mẫu mã hơn, đẹp hơn, số lượng nhiều hơn. Tôi dự định sẽ rảo một vòng chợ lớn, nếu chưa mua được sẽ ghé qua một vài shop bắt mắt trên đại lộ Đồng Khởi hoặc ghé vào siêu thị. Có lẽ nhiều mẫu mã quá nên mình muốn hoa cả mắt. 

Chúng tôi đến một shop có thương hiệu khá nổi tiếng trên đường đại lộ Đồng Khởi - shop Blue Exchange, nhân viên của shop cho biết, tôi đã từng bán cho hiệu này ở một số tỉnh khác nhưng ở Bến Tre, nhận thấy lượng khách hàng mua mạnh nhất. Đặc biệt, lượng khách đã tăng khá so với ngày thường. Mẫu bán chạy nhất là áo sơ mi kiểu phối với quần jean. Kiểu này tạo cho người mặc có phong cách trẻ trung, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, lịch sự, gọn đẹp. Giá cao nhất của mỗi chiếc áo, quần là 280.000 đồng.

Nhộn nhịp mua sắm quần áo trẻ em.

Qua quan sát thị trường quần áo may sẵn, ấn tượng nhất vẫn là quần áo trẻ em với đa dạng những gam màu tươi sáng, kiểu mẫu dễ thương. Hầu hết các gian hàng quần áo trẻ em vẫn luôn là trung điểm sự chú ý của khách hàng. Vì thế, kể cả ở shop, siêu thị, trung tâm thương mại... đến chợ đêm, các mẫu quần áo trẻ em luôn được bán chạy nhất. 

Theo số liệu thống kê của UBND TP. Bến Tre, năm 2013, thành phố có trên 100 điểm kinh doanh quần áo may sẵn, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2012. Đây cũng là lý do vì sao lượng khách hàng có sự phân tán. Mặt khác, tại các chợ huyện, mặt hàng này cũng đã đáp ứng khá tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng nông thôn.

Nhộn nhịp hàng điện tử

Mặc dù thị trường mặt hàng điện tử đã gần như bão hòa nhưng sức mua cũng đã tăng từ 10% đến 20% so với ngày thường - đó là nhận định của ông Trương Trí Thức - Trung tâm Thương mại Phường 2.

Nguyên nhân do nhiều gia đình vẫn có nhu cầu thay mới, bổ sung cho tiện nghi hơn. Bây giờ, nhiều nhà có nhu cầu sắm tới 3, 4 cái ti-vi, đầu đĩa để trang bị phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp... Do yếu tố cung lớn hơn cầu nên mỗi người kinh doanh phải có chiến lược riêng. Với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, ông Thức chuyển sang kinh doanh thêm những dòng hàng phổ thông để phục vụ cho đông đảo lượng khách có mức sống trung bình.

Siêu thị: Sức mua tăng ở các mặt hàng thiết yếu

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm nay, Siêu thị CoopMart phục vụ trên 90% các loại hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Nhằm thực hiện chương trình Tết Việt gắn với mọi nhà, hệ thống siêu thị xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá; đảm bảo ổn định giá ở các mặt hàng thiết yếu.

Tổng trị giá các mặt hàng thiết yếu dự trữ trong dịp Tết là 75 tỷ đồng. Đặc biệt, có trên 45 mặt hàng của hơn 10 doanh nghiệp địa phương đang được kinh doanh trong siêu thị và được siêu thị địa phương giới thiệu trong các giỏ quà Tết.

Qua khảo sát các nhà phân phối, siêu thị và các điểm kinh doanh tập trung trên địa bàn, ông Cao Thiên Thọ - Trưởng phòng Công Thương Sở Công Thương đánh giá: Lượng hàng hóa dự trữ phục vụ thị trường Tết năm 2014 dồi dào, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng khan hiếm. Tuy sức mua vẫn chưa tăng cao so với ngày thường nhưng vẫn không yếu hơn so với thời điểm này năm qua. Tại Siêu thị Co.opMart Bến Tre, sức mua đã tăng gấp đôi ở các mặt hàng bánh kẹo. Mặt hàng bia, rượu, nước giải khát vẫn còn tồn kho với lượng lớn. Lý giải về sức mua tăng chậm trong tháng trước Tết, ông Cao Thiên Thọ nói: Trong khi người kinh doanh nóng lòng chờ đợi sức mua tăng mạnh vào dịp cuối năm thì ngược lại tâm lý người tiêu dùng còn chần chừ, đắn đo. Dự đoán, như những năm trước, sức mua sẽ tăng mạnh kể từ ngày 25 Tết.

Nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, biểu dương các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đảm bảo hàng hóa lưu thông ổn định, tập trung kiểm tra hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN