
Hiện trường cuộc tấn công bằng pháo kích tại thành phố El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan ngày 26-8-2024. Ảnh: THX/TTXVN
Thông báo nêu rõ Khartoum cho rằng UAE đồng lõa trong tội diệt chủng đối với Masalit (một cộng đồng ở Sudan), thông qua việc chỉ đạo và cung cấp hỗ trợ tài chính, chính trị và quân sự rộng rãi cho RSF. Đơn trình của Sudan lên tòa cáo buộc UAE tiếp tay cho cuộc nổi loạn và hỗ trợ lực lượng dân quân đã phạm tội diệt chủng ở Tây Darfur.
Sudan kêu gọi ICJ, cơ quan giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, ban hành lệnh khẩn cấp "biện pháp tạm thời" để buộc UAE phải bồi thường, cùng một số yêu cầu khác.
Các phán quyết của ICJ có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng tòa án không có thẩm quyền thi hành các phán quyết này. Mặc dù vậy, Sudan vẫn hối thúc tòa hành động nhanh chóng "để đảm bảo sự bảo vệ khẩn cấp và đầy đủ nhất có thể cho những người dân thường Sudan vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng và ngay lập tức đối với các hành động diệt chủng".
Về phần mình, một quan chức UAE cho biết những cáo buộc do đại diện của Sudan trình bày tại ICJ không có bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc thực tế nào, đồng thời cho rằng điều này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc xung đột hiện nay.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ lập trường “lo ngại sâu sắc” về việc ký kết “hiến pháp chuyển tiếp” giữa RSF cùng các đồng minh chính trị và quân sự ở Sudan, nhằm thành lập chính quyền song song tại Sudan.
Tuyên bố của HĐBA LHQ cảnh báo động thái này “có nguy cơ làm sâu sắc thêm cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan, chia cắt đất nước và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ”. LHQ cũng kêu gọi các phe phái đối địch tại Sudan ngay lập tức chấm dứt giao tranh và tham gia “đối thoại chính trị và nỗ lực ngoại giao hướng tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài”.
RSF cùng các đồng minh chính trị và vũ trang của nhóm này đã ký kết “hiến pháp chuyển tiếp” ngày 4-3 tại Nairobi, Kenya, tiến thêm một bước trong việc thành lập “chính phủ song song” tại Sudan, để quản lý các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe này.
Tuyên bố của RSF và các đồng minh đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là LHQ và Mỹ. Chính phủ Sudan lên án động thái này, cho rằng đây là hành vi làm gia tăng chia rẽ, vi phạm chủ quyền quốc gia và tạo ra “tiền lệ nguy hiểm”.
Xung đột giữa RSF và quân đội Sudan kéo dài gần 2 năm qua đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực.
Nguồn: TTXVN