Tài trợ hơn 193 ngàn USD cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

05/03/2019 - 19:32

Dừa hữu cơ đang được các nhà đầu tư quan tâm nhờ yếu tố dược tính trong dừa.

Dừa hữu cơ đang được các nhà đầu tư quan tâm nhờ yếu tố dược tính trong dừa.

Tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Nhật Bản (TP. Hồ Chí Minh) vừa diễn ra lễ ký kết viện trợ không hoàn lại cho 2 dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản. Trong đó có “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (giai đoạn 3) của Tổ chức Seed to Table. Số tiền viện trợ cho dự án là 193.439 USD. Địa điểm thực hiện dự án tại huyện Bình Đại, Ba Tri và 6 huyện trên địa bàn tỉnh.

Bà Ino Mayu, người sáng lập, vận hành Tổ chức Seed to Table cho biết: Đây là năm thứ 3 của dự án, năm nay có quy mô lớn hơn với nhóm nông dân tham gia nhiều hơn, mở rộng thêm một số huyện. Đối tượng của dự án vẫn là nhóm nông dân quy mô nhỏ, nhóm phụ nữ sản xuất sản phẩm chế biến nông sản hữu cơ, sản phẩm địa phương chất lượng cao và nhóm học sinh, giáo viên ở một số trường THCS, THPT. Trong giai đoạn 3, dự án tập trung cho công tác tập huấn như: quan niệm của thế giới về hữu cơ, kỹ thuật canh tác hữu cơ; tập huấn văn hóa ẩm thực truyền thống, kết hợp kiến thức dinh dưỡng dựa trên vườn rau hữu cơ tại các trường học; hỗ trợ lưới cho nông dân làm nhà màng; mời chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn nông dân làm sản phẩm mới, cách quản lý nhà máy sạch và an toàn… Mục đích cuối cùng của dự án là xây dựng cộng đồng sản xuất hữu cơ, tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN