
Chị Nguyễn Thị Vinh và chị Nguyễn Thị Thạnh trao quà cho người nghèo.
Từ 120 triệu đồng vốn
Hôm dự sinh hoạt lệ kỳ lần thứ 2 của CLB Nông dân tỷ phú huyện, anh Lê Nhựt Chiêu - Trưởng ban Kinh tế (Hội Nông dân tỉnh) nói với tôi: Chị Ngọc Vinh mời em qua dự khánh thành cơ sở sản xuất cây giống mới của chị vào tuần tới. Tôi đáp liền: Dạ!.
Ngay trong buổi lễ khánh thành, lời đầu tiên chị Ngọc Vinh chia sẻ cùng các quan khách: “Tôi rất cảm ơn, cảm ơn rất nhiều sự tin tưởng và giúp đỡ của Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển) đã giúp tôi có vốn làm ăn, để tôi có được như ngày hôm nay.
Chuyện làm ăn của chị Ngọc Vinh bị thất bại hoàn toàn từ chục năm về trước, nhưng với ý chí và nghị lực vươn lên, chị quyết tâm làm lại từ đầu. Năm 2012, chị được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (Chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam) cho vay 120 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh cây giống. Nhờ vào đồng vốn và sự khéo léo tính toán, chị đã “phất” lên từ đó và trở thành một trong những nữ nông dân tỷ phú của huyện Mỏ Cày Bắc.Tên thật của chị là Nguyễn Thị Vinh - sinh năm 1972, hiện ngụ tại ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.
Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, chị Ngọc Vinh và chị Thạnh (Nguyễn Thị Thạnh - cũng là thành viên CLB), đều vươn lên từ trong gian khó. Chị Thạnh hồi đó nghèo lắm. Có lần tâm sự, chị từng bán khoai ở chợ Ba Vát. Bây giờ, chị Thạnh là chủ của một cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc lớn của huyện.
Như một sự đồng điệu và kết nối, hôm dự lễ khánh thành tại nhà chị Ngọc Vinh, tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Nga - chủ Cơ sở sản xuất kiểng dây leo Lâm Nga ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Chị là nông dân tỷ phú của huyện này. Tôi từng viết bài về chị và biết được, chị Nga là một trường hợp khá “đặc biệt”, cũng gian nan, dám nghĩ, dám làm, từ nghèo khó vươn lên…
“Sẽ có một ngày, Hội sẽ tập hợp lại tất cả các CLB Nông dân tỷ phú các huyện và tỉnh. Chị Ngọc Vinh hay lắm, là một người rất năng động. Chỉ gặp nhau một vài lần mà giờ đã kết nối được với chị Nga rồi”, anh Lê Nhựt Chiêu tâm đắc nói.
Giúp đỡ người nghèo
Ấn tượng trong lần gặp chị Ngọc Vinh ở buổi sinh hoạt lệ kỳ lần thứ hai của CLB, chị còn nhớ rất rõ lời tâm sự trong câu chuyện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi về ý tưởng thành lập CLB. Chị bảo: Chúng ta có thật sự là nông dân tỷ phú chưa. Tôi nghĩ mình “chưa thật sự”, tôi cũng từng trong nghèo khó đi lên. Giờ thì coi như có chút “của ăn, của để” thì tại sao chúng ta không nghĩ rằng mình nên san sẻ với những mảnh đời còn nghèo khó. Tôi có ý tưởng này, mỗi tháng 1 thành viên đóng góp 500 ngàn đồng, để cuối năm, CLB xây dựng 1 căn nhà tình thương. Nếu như không đủ, phần còn lại, Ngọc Vinh lo.
Anh Lê Nhựt Chiêu cho biết, hàng năm, cả hai chị Ngọc Vinh và chị Thạnh đều có hàng trăm phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Chị Thạnh cho biết, vào dịp Tết cổ truyền, chị trao từ 1.500 - 2.000 phần quà cho người nghèo vui xuân, đón Tết. Ngoài ra, chị còn tích cực đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương cho các xã lân cận thị trấn Phước Mỹ Trung.
Riêng với chị Ngọc Vinh, ngay trong buổi lễ khánh thành cơ sở mới của mình, chị đã trao 120 phần quà (hơn 230 ngàn đồng/phần (cho người nghèo trên địa bàn xã. Được biết, chị còn ủng hộ cho huyện 10 ngàn cây xanh hưởng ứng trồng 10 triệu cây phân tán tại huyện Mỏ Cày Bắc. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia ủng hộ xây dựng giao thông nông thôn, đóng góp cho các địa phương lân cận xây dựng các tuyến đường “Ánh sáng an ninh”.
Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng cho biết thêm, trong đợt bão lụt ở miền Trung, chị Ngọc Vinh đã vận động và ủng hộ 5 chuyến hàng gồm gạo, mì tôm và quần áo. Trong năm 2021, chị sẽ ủng hộ cho huyện 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động không lâu nhưng đồng chí Chủ tịch UBND huyện rất tâm đắc với sinh hoạt của CLB. Nhất là sự tham gia sôi nổi và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của chị Ngọc Vinh và chị Thạnh.
Hiện tỉnh có 1 câu lạc bộ với 45 thành viên, 7/9 huyện đã thành lập được câu lạc bộ (còn TP. Bến Tre và Mỏ Cày Nam) với tổng số 125 thành viên. Đây là những hạt nhân quan trọng để thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân tỉnh nhà. |
Bài, ảnh: Thành Lập