Tân Hội khai thác lợi thế, tiềm năng

10/06/2016 - 07:34

Chủ ghe đến Tân Hội thu mua trái dừa khô về bán cho các công ty. Ảnh: T.Quốc

Chủ tịch UBND xã Tân Hội (Mỏ Cày Nam) Lê Văn Danh cho biết, xã có tổng số 2.300 hộ dân, với 9.000 nhân khẩu. Kinh tế chủ lực của xã là trồng trọt và chăn nuôi. 657ha đất trồng dừa cho trái, thương lái thu mua tại vườn giá từ 80 - 85 ngàn đồng/chục, cao điểm từ 90 - 95 ngàn đồng/chục. 

40ha bưởi da xanh đang cho trái ổn định. Trước đây, có 117ha ca cao trồng xen trồng vườn dừa, vườn cây ăn trái nhưng cho trái năng suất không cao, giá trái ca cao không ổn định nên diện tích giảm dần; đáng lưu ý là vừa qua ảnh hưởng hạn, mặn, phần lớn cây ca cao trồng xen bị đốn bỏ.

Chăn nuôi đang được đẩy mạnh phát triển. Cụ thể, nuôi heo, có tổng đàn từ 9 - 10 ngàn con, ngoài 7 trang trại quy mô đàn 1 ngàn con/trang trại; số con lại quy mô từ 50 - 200 con/hộ. Hiện giá heo hơi nằm ở mức 4,5 triệu đồng/tạ, cao điểm tăng lên 5,1 triệu đồng/tạ; người nuôi được lãi trên 1 triệu đồng/tạ. Bên cạnh con heo, đàn bò từ 1,5 - 2 ngàn con.

Cũng theo ông Danh, trước đây, trên địa bàn xã có 17 cơ sở đến các huyện trồng dừa trong tỉnh và các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long thu mua trái dừa khô về lấy phần vỏ tuốt chỉ xơ dừa, mụn dừa và phần cơm bán cho các công ty chế biến. Mỗi cơ sở giải quyết việc làm từ 7 - 8 lao động. Gần đây, Công ty TNHH một thành viên Cocovina đóng trên địa bàn xã đi vào hoạt động ổn định. Phần lớn cơ sở thu mua này đã chuyển sang làm vệ tinh, cung cấp nguyên liệu cho công ty. Trái dừa khô thu mua từ các nơi vận chuyển về, các vệ tinh tách lấy phần vỏ bán cho công ty, còn phần ruột bán cho thương lái Trung Quốc và các công ty chế biến sản phẩm từ dừa trên địa bàn tỉnh. Công ty TNHH một thành viên Cocovina giải quyết việc không dừng lại lao động tại xã Tân Hội mà còn nhiều xã lân cận, với tổng số từ 400 - 500 lao động. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, trung bình từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Cây trồng, vật nuôi khai thác được lợi thế, tiềm năng, sản phẩm làm ra giá cả tương đối ổn định. Người dân trong độ tuổi lao động đa phần có việc làm, thu nhập ổn định. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân Tân Hội có cuộc sống ổn định, bộ mặt nông thôn được chỉnh trang ngày một khang trang hơn.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN