Thời điểm 3 tháng cuối năm 2018, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất trên hệ thống sông của tỉnh trong các đợt triều cường tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao.
Đặc biệt lưu ý đợt triều cường rằm tháng 9 sắp tới (từ ngày 24 đến 29-10-2018), mực nước đỉnh triều trên các sông dự báo sẽ tiếp tục ở mức rất cao, đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện từ ngày 26 đến 28-10-2018. Trên sông Hàm Luông tại Chợ Lách, đỉnh triều dự kiến sẽ đạt từ 196 - 200cm, tại Mỹ Hóa có khả năng từ 176 - 180cm, tại Tiệm Tôm có khả năng từ 182 - 186cm, tại Bình Đại có khả năng từ 184 - 188cm, tại Bến Trại có khả năng từ 186 - 190cm.
Cùng với triều cường, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh là khả năng sẽ xảy ra các đợt mưa từ ngày 18-10 cho đến những ngày đầu tháng 11-2018, có nơi trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đây là đợt mưa cuối mùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, các địa phương và người dân cần đề phòng.
* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức chuyến khảo sát diện tích cây trồng bị chết tại một số hộ dân thuộc ấp Tân Bắc và Tân Tây, xã Tân Phú sau đợt triều cường kéo dài liên tục trong 1 tuần lễ vừa qua.
Tại ấp Tân Bắc, hộ ông Nguyễn Văn Bảy có diện tích 2,5 công trồng sầu riêng Ri6. Vườn của ông bị ngập nước vào ngày 7 đến 14-10-2018. Được biết, hầu hết số cây đang trong thời gian được ông Bảy xử lý ra hoa. Hậu quả, toàn bộ số cây này đã bị chết.
Tương tự, hộ ông Nguyễn Bảo Trị, có 5 công trồng sầu riêng Ri6 khoảng 4 năm tuổi. Mặc dù vườn không được xử lý ra hoa nhưng sau thời gian nước ngập từ ngày 7 đến ngày 10, đã phát hiện có 6 cây bị rụng lá từ từ, có dấu hiệu chết dần. Vườn bà Hồ Thị Ý trồng chôm chôm (chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái) xen sầu riêng, với diện tích khoảng 2,5ha. Sau khi bị ngập úng, diện tích chôm chôm đang xử lý ra hoa đã bị chết hoàn toàn. Sầu riêng cũng có hiện tượng rụng lá từ từ.
Sau khi khảo sát hiện trạng các cây trồng bị chết, đoàn khảo sát thống nhất kết luận rằng, số cây bị chết là do ngập úng, thời gian ngập kéo dài khoảng 7 ngày. Trong đó, những vườn đang xử lý ra hoa có tỷ lệ chết cao.
Th. Đồng - C. Trúc