Trong năm 2011, hoạt động kinh doanh xăng, dầu có sự điều chỉnh: 2 lần tăng giá và 1 lần giảm giá. Với sự quản lý và điều hành có hiệu quả của tỉnh, các trường hợp vi phạm đã kịp thời được phát hiện và xử lý nghiêm, góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Chi cục đã yêu cầu các đội quản lý thị trường phụ trách địa bàn chủ động và tăng cường phối hợp các ngành chức năng địa phương kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng, dầu. Kết quả, có 43/107 vụ bị phát hiện vi phạm đã được lập biên bản và xử lý gồm: 20 cửa hàng đóng cửa với mục đích găm hàng, tăng giá vào thời điểm có tin đồn tăng giá xăng dầu, 4 cửa hàng không niêm yết giá bán; còn lại là vi phạm khác (sử dụng phương tiện đo lường không có giấy chứng nhận, tem kiểm định, nhân viên bán hàng không qua tập huấn nghiệp vụ hoặc cửa hàng kinh doanh xăng dầu không có biển hiệu, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hạn).
Thành tích nổi bật là Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện và bắt quả tang hai vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu trôi nổi trên địa bàn tỉnh.
Cũng theo Chi cục Quản lý thị trường, có
15/43 vụ vi phạm được xử lý nhắc nhở và 28/43 vụ vi phạm bị xử phạt với số tiền trên 560 triệu đồng, và số lượng dầu bị tịch thu quy đổi tiền nộp ngân sách Nhà nước là 770 triệu đồng. Tất cả 28 trường hợp này đã chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính.