Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên cát, sỏi

07/07/2017 - 07:23

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến tháng 5-2017, cả nước có 824 mỏ cát, sỏi được cấp phép. Qua kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về việc: không thả phao xác định mốc giới mỏ khai thác, khai thác quá số lượng, khối lượng phương tiện cho phép, khai thác ngoài thời gian quy định, tổ chức bơm, hút bán trực tiếp trên sông… Bên cạnh đó, hoạt động khai thác cát, sỏi của các đơn vị nạo vét luồng đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm cũng xuất hiện nhiều vi phạm. 

Một vấn đề nổi lên hiện nay là tình trạng sạt lở hai bên bờ sông do ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát trước đây. Nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 90 khu vực bờ sông, biển bị sạt lở, dài 652km; sạt lở nguy hiểm 17 đoạn, dài khoảng 34km.

Nguyên nhân của tình trạng trên được đánh giá là do mất cân bằng bùn, cát từ việc khai thác cát mà chủ yếu là hoạt động khai thác cát trái phép. Cũng theo thống kê của ngành chức năng, cả nước có trên 500 giấy phép bến bãi kinh doanh, tập kết, trung chuyển cát do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, xuất hiện hàng trăm bến bãi hoạt động tự phát không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền hay chỉ có hợp đồng thuê đất của xã, phường.

Kết quả trong 3 tháng, ngành công an phát hiện xử lý 3.282 vụ với 925 đối tượng vi phạm, bằng 31% so với tổng số đối tượng cả năm 2016. Xử phạt hành chính với số tiền trên 17,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương cũng báo cáo về công tác quản lý môi trường, vấn đề nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa; rà soát cân đối cung cầu cát, sỏi trong xây dựng… Một số địa phương như: Tuyên Quang, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Quảng Nam, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ và báo cáo tình hình công tác quản lý tài nguyên cát, sỏi tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định nhu cầu xây dựng ngày càng lớn, trong khi đó nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Cũng theo Phó thủ tướng Thường trực, với tình hình khai thác cát như hiện nay, khả năng gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, thất thoát tài nguyên là rất cao. Đồng thời tác động xấu đến các công trình ven bờ, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ở khu vực liền kề, mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong khai thác và hạn chế những tác hại đến môi trường, thiên nhiên và con người.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN