 |
Bị cáo Lê Thái Nguyên (áo sọc). Ảnh: PV |
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-7-2017, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Nguyên mức án 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ”; tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 4 năm tù.
Lê Thái Nguyên (sinh năm 1992), đăng ký thường trú tại
84D1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, làm nghề kinh doanh games bắn
cá. Lúc 4 giờ 35 phút ngày 21-10-2016, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận tin báo xảy
ra việc bắt giữ người trái pháp luật tại điểm kinh doanh này. Trong lúc Cảnh
sát 113 làm việc thì Nguyên xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Đến 7 giờ sáng cùng
ngày, Công an TP. Bến Tre đã tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính chỗ ở của
Nguyên và phát hiện Nguyên đã có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ là 1
bình xịt hơi cay, 2,3781g ma túy (loại Methamphetamine), 1 khẩu súng quân dụng
K54 và 31 viên đạn quân dụng. Quá trình điều tra, Nguyên đã khai nhận hành vi
phạm tội của mình. Trước đó, ngày 2-12-2015, Nguyên đã bị UBND TP. Bến Tre xử
phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Bến Tre xét bị cáo
Nguyên có nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia
đình có công với đất nước… nên đã tuyên phạt với mức án như trên.