Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (WDF)

Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo nông thôn

23/12/2020 - 06:48

BDK - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (WDF) Nguyễn Thị Thu Ba cho biết, sau 5 năm nhận được sự hỗ trợ từ Dự án AMD, Quỹ WDF đã có sự phát triển về quy mô, thực hiện cung cấp dịch vụ tài chính tới các khách hàng mục tiêu trên 30 xã dự án, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Giám đốc Quỹ WDF Nguyễn Thị Thu Ba (thứ hai, phải sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Giám đốc Quỹ WDF Nguyễn Thị Thu Ba (thứ hai, phải sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Thời gian qua, Quỹ WDF đã giúp cho hơn 10 ngàn lượt khách hàng mục tiêu tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh hộ; trong đó, phụ nữ chiếm 89%, hộ nghèo, cận nghèo chiếm từ 35 - 40%, vượt chỉ tiêu đề ra; thành lập 1.248 nhóm với 246 cụm sinh hoạt hàng tháng. Đến nay, còn gần 5 ngàn khách hàng đang dư nợ vay của Dự án AMD, tổng dư nợ vay trên 34 tỷ đồng, chất lượng dư nợ tốt đạt 99,6%. Các chị em vay vốn đầu tư vào mục đích trồng trọt chiếm tỷ lệ 20%, chăn nuôi gần 45,3%, buôn bán nhỏ 25%, đầu tư dịch vụ tiểu thủ công 4,7%, vệ sinh môi trường 5%.

Quỹ đã nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng để bổ sung thêm chính sách cho vay cá nhân, cải tiến sản phẩm đa dạng, từ đó đã tạo điều kiện cho 56 chị từ người làm thuê có khả năng phát triển thành các tổ sản xuất, tổ đa dạng số vốn trên 1,2 tỷ đồng để các chị em mua thêm nguyên liệu, máy móc, tạo thêm việc làm cho hơn 280 lao động nhàn rỗi tại nông thôn, với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng. Thành lập và cho vay ưu đãi nhiều tổ hợp tác như THT nuôi bò rất có hiệu quả ở xã Thạnh Phong, An Điền (Thạnh Phú), An Đức (Ba Tri), Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), tổ trồng rau sạch ở An Hiệp (Ba Tri), tổ trồng dừa ở Hưng Lễ (Giồng Trôm), tổ hoa kiểng ở xã Phú Sơn (Chợ Lách). Hỗ trợ vốn cho 186 thành viên có tham gia Quỹ đồng tài trợ của Dự án AMD với số tiền gần 1 tỷ đồng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo có vốn đối ứng để được xét hưởng lợi từ Quỹ đồng tài trợ.

Trên 99% khách hàng vay vốn đều có thu nhập tăng lên đáng kể. Các chị em ngoài trả vốn hàng tháng, còn gửi tiết kiệm trong quỹ, tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Nhiều chị thay đổi được hoàn cảnh kinh tế gia đình, gần 500 thành viên thoát nghèo, 617 hộ chuyển loại hộ nghèo. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Bình, xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách) đã thoát nghèo nhờ vay tiền đầu tư trồng nấm; chị Phan Thị Bụi, xã Hưng Lễ (Giồng Trôm), thoát nghèo nhờ vay tiền chăn nuôi gà, vịt và đan giỏ cọng dừa; chị Đoàn Thị Nguội ở xã An Ngãi Tây (Ba Tri) thoát nghèo nhờ mô hình thành lập tổ hợp tác may gia công; chị Lê Thị Thuận, xã An Điền (Thạnh Phú) thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò, góp phần thực hiện chủ trương kéo giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra còn rất nhiều chị đã sử dụng từ lợi nhuận đầu tư mua thêm thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình, đặc biệt là tăng thêm vật nuôi, cây trồng như chị Huỳnh Thị Ria, xã An Hiệp (Ba Tri) từ 1 con bò đến nay đã có 3 con bò, bên cạnh đó chị còn gửi tiết kiệm lại trên 4 triệu đồng. Hay hộ chị Lê Thị Thuận ở xã An Điền (Thạnh Phú), vay từ năm 2014 mua 1 con bò cái, từ đó đến nay chị đã có 7 con bò, chị bán 2 con để nuôi con ăn học, còn 5 con để nuôi. Chị Phạm Thị Hương ở huyện Mỏ Cày Nam xây lại nhà mới nhờ mô hình nuôi trăn… 

Đặc biệt, có hơn 17 chị em từ làm công nay vươn lên làm chủ như chị Phạm Thị Lan - Doanh nghiệp cây giống ở Long Thới (Chợ Lách); chị Phan Thị Ngọc Loan - Vang Quới Đông (Bình Đại); chị Đinh Thị Hừng ở Phú Phụng (Chợ Lách); chị Bùi Thị Lánh ở Tân Phú (Châu Thành)... được vinh danh là những doanh nhân vi mô tiêu biểu trong cả nước đã đóng góp trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển ngành tài chính vi mô Việt Nam được nhận giải thưởng của Quỹ Citi/Ngân hàng Citibank từ năm 2015 - 2019, từ đó nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

“Quỹ WDF cam kết sau khi kết thúc dự án vẫn tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động tín dụng - tiết kiệm tại các đơn vị đã triển khai; đồng thời tìm nhiều đơn vị tài trợ để thực hiện mục tiêu mở rộng ra 100% xã, phường toàn tỉnh và nâng dần chất lượng của các nhóm tín dụng - tiết kiệm, phối hợp với các đơn vị khác để giới thiệu cho các chị em vay vốn của quỹ được tham gia vào các chuỗi giá trị tại các địa phương nhằm giúp cho các chị em vay vốn ổn định thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

(Giám đốc Quỹ WDF Nguyễn Thị Thu Ba)

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN