 |
Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ khởi nghiệp. Ảnh: Song Lý |
Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đã khởi động từ ngày 28-4-2016. Nhằm ghi nhận tiến độ thực hiện và đánh giá một vài kết quả bước đầu sau một tháng triển khai, phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Ông cho biết:
Sau một tháng triển khai, cơ quan thường trực
tập trung công việc để chuẩn bị chính thức bắt tay vào chương trình.
Thứ nhất, chúng tôi đã tham mưu Thường trực Tỉnh
ủy và đặc biệt là Hội đồng Tư vấn (HĐTV) khởi nghiệp đã tổ chức cuộc họp với
các thành viên của HĐTV. Trong cuộc họp này, chúng tôi báo cáo quá trình chuẩn
bị xin ý kiến hội đồng một số vấn đề. Kết quả đã thống nhất phát triển doanh
nghiệp (DN) có hai mảng là phát triển mới DN từ những ý tưởng sáng tạo khởi
nghiệp và chăm sóc phát triển các DN hiện hữu để họ tiếp tục phát triển, mở rộng
quy mô nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành một số DN dẫn đầu. Vì vậy, HĐTV
đã quyết định lấy tên là HĐTV khởi nghiệp và phát triển DN, ý nghĩa bao hàm cả
hai mảng tư vấn.
Tham mưu thành lập một số ban chuyên đề nhằm
giúp HĐTV chỉ đạo chuyên sâu. Qua đó, thống nhất HĐTV gồm có 3 ban. Ban truyền
thông nhằm tuyên truyền, phổ biến, khơi dậy, hun đúc tinh thần khởi nghiệp
trong thanh niên, người lao động, tổ chức sự kiện truyền thông, giáo dục khởi
nghiệp. Ban khởi nghiệp chuyên về hoạt động tổ chức tạo môi trường sinh thái khởi
nghiệp, phát triển ý tưởng về khởi nghiệp, đầu tư dự án mới. Ban phát triển DN
sẽ tập trung vào phát triển 2,9 ngàn và 47 ngàn hộ kinh doanh cá thể hiện hữu,
nhằm phấn đấu trong 5 năm tới, chúng ta nâng tỷ lệ DN từ nhỏ lên vừa, từ vừa
lên lớn với số lượng gấp đôi (hiện chỉ có hơn 2% DN vừa và lớn). Trong số đó,
xây dựng 5 - 10 nhóm DN dẫn đầu. Ban này sẽ phân tích, đánh giá hộ kinh doanh
cá thể, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hộ phát triển lên DN, phát triển sản
xuất, kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiến nghị thành lập Ban hợp tác để
liên kết vùng, hợp tác quốc tế.
Thứ hai, chúng tôi hoàn thiện các quy chế của
HĐTV, quy chế của Quỹ đầu tư khởi nghiệp để ban hành trong tháng 6 tới đây.
Thứ ba là chuẩn bị các điều kiện để hoạt động
Quỹ đầu tư khởi nghiệp. Hiện quỹ có 2,3 tỷ đồng từ đóng góp của các thành viên
sáng lập. Chúng tôi đang tiếp tục vận động DN đóng góp cho quỹ. Bên cạnh đó,
chúng tôi đã hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ HĐTV. Đồng thời,
HĐTV đã làm việc với một số ngành có liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho chương
trình khởi nghiệp như về vốn, các gói tín dụng hỗ trợ cho khởi nghiệp; tiếp xúc
với các hiệp hội, các nhà đầu tư để mời họ tham gia đóng góp quỹ và đầu tư thật
sự cho tỉnh trên các lĩnh vực mà họ quan tâm; tiếp xúc các viện, trường đại học
để xây dựng những chương trình hợp tác, đào tạo nhân lực.
Trong tháng 6 tới và quý III-2016, Thường trực
HĐTV sẽ trình HĐTV các ban phụ trách; ban hành quy chế hoạt động của HĐTV, Quỹ
đầu tư khởi nghiệp và cho ra mắt trung tâm khởi nghiệp; cụ thể hóa triển khai kế
hoạch hành động theo chương trình khởi nghiệp và phát triển DN; tiến hành ký kết
chính thức với các viện, trường, các hiệp hội; quảng bá truyền thông một cách rộng
khắp về chương trình này.