Tập trung xây dựng thương hiệu lúa sạch

14/03/2016 - 07:55

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty lương thực Miền Nam, Bến Tre, Tiền Giang và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, đại diện lãnh đạo một số ngành có liên quan vừa có buổi làm việc với UBND huyện Thạnh Phú về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn huyện.

Thạnh Phú là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh, được chia thành 3 tiểu vùng sinh thái với điều kiện tự nhiên khác nhau. Tiểu vùng I sản xuất lúa từ 2 - 3 vụ/năm, diện tích khoảng 2.000ha. Tiểu vùng II là vùng trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, diện tích khoảng 3.000ha. Tiểu vùng III được quy hoạch là vùng chuyên nuôi tôm, tuy nhiên do điều kiện tự nhiên nên phần lớn diện tích của vùng này người dân trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, diện tích trên 3.500ha.

Huyện xây dựng được mô hình lúa sạch ở xã An Nhơn diện tích 100ha với hơn 150 hộ tham gia; thành lập được tổ hợp tác với 17 thành viên (đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận thương hiệu lúa sạch của tổ hợp tác lúa). Huyện còn có 7 tổ hợp tác sản xuất lúa ở các xã: Quới Điền, Mỹ An, An Nhơn, An Điền và Hòa Lợi.

Dự kiến trong năm 2016, huyện sẽ thực hiện 1.000ha lúa sạch, trong đó có khoảng 200ha được các công ty hỗ trợ về giống, phân, thuốc và kỹ thuật để nông dân thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các công ty cho biết, xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay là phải dựa trên nhu cầu thị trường, theo đơn đặt hàng. Nông dân cần gắn kết với doanh nghiệp và doanh nghiệp trở thành đối tác chính của nông dân. Địa phương cần hỗ trợ nông dân liên kết lại thành hợp tác xã kiểu mới, theo mô hình cùng nhau sản xuất, cùng nhau mua bán, hình thành các dịch vụ tốt nhất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chỉ đạo các ngành có liên quan trong thời gian tới sớm hỗ trợ Thạnh Phú tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Thạnh Phú cần chủ động phối hợp với các công ty để xây dựng các hợp đồng, các kế hoạch sản xuất cụ thể, xây dựng thương hiệu lúa sạch, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu lúa tôm gắn với phát triển du lịch.

Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN