Tập trung xử lý môi trường ở bãi rác Giồng Trôm

12/08/2013 - 07:54
Khung cảnh bên trong bãi rác.

Bãi rác tập trung của huyện Giồng Trôm nằm tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, rác thải được thu gom về đây từ cuối năm 2011.

Trong thời gian đầu, do lượng rác thu gom về còn ít, chưa lấp đầy hố chứa rác, nên chưa xảy ra tình trạng rác bốc mùi hoặc tràn nước rỉ rác ra khu vực lân cận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân khu vực lân cận có nhiều phản ánh đến chính quyền xã, các cơ quan chức năng huyện về tình trạng ô nhiễm của bãi rác này.

Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu về ảnh hưởng của bãi rác đến môi trường, anh Nguyễn Thanh Hoàng (ấp Tân Lợi) không ngớt lời phàn nàn về mùi hôi phát ra từ bãi rác. Kèm theo mùi hôi khó chịu đó là ruồi xuất hiện ngày càng nhiều, tràn vào nhà dân, trông rất mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Anh Trần Văn Thu (ấp Tân Hòa) cho biết thêm, những lúc nhân viên trực bãi rác thường xuyên xịt hóa chất xử lý rác, diệt ruồi thì mùi hôi và ruồi giảm đáng kể. Việc xây dựng bãi rác tập trung của huyện là cần thiết, để có nơi tập trung rác về, xử lý. Tuy nhiên, nếu khâu xử lý ở đây không tốt thì những người dân khu vực lân cận không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu từ rác, anh Thu nói. Về tình trạng ruồi tràn vào nhà, hàng ngày, những bữa cơm gia đình của các hộ dân khu vực này đều phải đối mặt với ruồi, khổ nhất là những khi nhà có đám, tiệc, ruồi tấn công thẳng vào thức ăn, nước uống.

“Mục thị” bãi rác này vào buổi sáng, sau cơn mưa lớn ngày hôm trước, chúng tôi “tận mắt” mũi ngửi mùi rác nồng nặc, nước rỉ từ rác đọng lại ở nhiều nơi bên trong bức tường cao bao quanh bãi, và tất nhiên là ruồi nhiều vô kể. Bên trong bãi rác, hiện nay còn khoảng 1/2 diện tích đất trống, chưa sử dụng, 1/2 diện tích đang chứa rác; bãi rác có xe xúc và được trang bị máy phun xịt hóa chất xử lý rác. Không có tình trạng rác vương vãi tại đây. Một số người dân đang bới rác tìm phế liệu cho chúng tôi biết, nhân viên trực thường xuyên quét dọn nên mới sạch như vậy.

Ông Đặng Thế Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, cho biết khu vực xung quanh bãi rác có khoảng 30 hộ dân sinh sống, hơn 10 hộ bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và nạn ruồi tấn công vào nhà. Khoảng 3 giờ chiều hàng ngày là giờ tập trung rác vào bãi, nhân viên bãi rác cào, ủi rác nên mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây khó chịu đối với các hộ dân khu vực lân cận. Những tâm tư của người dân nơi đây đã được lãnh đạo xã ghi nhận, phản ánh về cơ quan chức năng của huyện. Gần đây, UBND huyện tổ chức một đoàn cán bộ đến khảo sát, nắm thực trạng, tác động môi trường của bãi rác để có hướng xử lý.

Ông Nguyễn Thành Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý công trình giao thông và đô thị thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Trôm, đơn vị được giao quản lý, vận hành bãi rác cho biết, thời gian gần đây, lượng rác tập trung về bãi ngày càng nhiều, hố rác đầy hơn, có xuất hiện mùi hôi. Trước tình trạng này, cơ quan cũng đã có kiến nghị với Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Bến Tre (đơn vị nhận thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác) về quy trình xử lý rác tại đây. Hiện, Công ty này đã chấp nhận thay đổi liều lượng hóa chất và quy trình xử lý rác để giảm mùi hôi, diệt khuẩn, diệt ruồi… Về phía huyện, trong thời gian tới sẽ tiến hành trồng cây xanh có tán lớn bao bọc xung quanh bãi rác, có phương án chôn lấp rác và tăng cường phun, xịt các loại hóa chất xử lý rác. Hiện tại, quy trình xử lý hóa chất tại bãi rác Giồng Trôm được Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Bến Tre phun xịt 9 lít vi sinh EM hàng ngày (khử mùi và giảm ấu trùng), phun 1 lít thuốc khử mùi hôi EcoClean mỗi tháng, phun 0,2 lít thuốc bảo vệ thực vật Lanatecs và Factac mỗi tháng để giảm ruồi. Với quy trình và lượng hóa chất xử lý như trên so với lượng rác tập trung về bãi hiện nay, nhiều ý kiến cho là chưa phù hợp.

 Bãi rác tập trung huyện Giồng Trôm được xây dựng với diện tích khoảng 6.000m2, hiện chứa 6 tấn rác/ngày. Việc vận hành bãi rác vẫn còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách, bởi nguồn thu phí vệ sinh chưa đảm bảo chi (trong năm 2012, nguồn kinh phí cấp bù cho bãi rác trên 500 triệu đồng). Do vậy, những tác động đến môi trường của bãi rác là vấn đề đang được lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bài, ảnh: Mai Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • anh Tho Cách đây 22 năm

    Bài viết hay phản ảnh rất thực nhưng thật ra các ngành chức năng chưa làm được gì gọi là cải thiện ... thì nghe đâu mới đây cón dự định lấy thêm đất để mở rộng chôn tiếp rác thải nơi đây sẽ tiếp tục ô nhiễm và sẽ biến vùng này trở thành "thiên đường" cảc loại côn trùng " lâu đài " của rác và là vùng đặc trưng của mùi hôi thối.....! xin ai hãy đến đây một lần để cảm nhận và thương những người dân quanh nơi đây.

  • Sơn Cách đây 21 năm

    Tôi thấy mấy người đứng đầu các cơ quan có quan dẫn đến việc xây dựng bãi rác hiện hữu làm việc thiếu suy nghĩ và còn trái luật trái đạo đức. Ai lại cho quyết định thành lập bãi rác biết trước là sẽ ít nhiều ô nhiễm cách nhà dân đang sinh sống chỉ vài mét mà không có động thái quy hoạch hay hỗ trợ di dời để hiện tại họ phải sống chung với rác .Ai lại cho quyết định xây dựng bãi rác trên một trục đường chính chủ yếu đi lại của người dân .Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu được phong cách làm việc của những người đứng đầu có liên quan .Và dường như chưa dừng tại đây họ còn dự định thu hồi đất để mở rộng mà chưa thấy động thái gì đền bù hay di dời các ngôi nhà sinh sống ven khu vực này .Tôi nghĩ việc này nên dừng lại và phải quy hoạch nơi nào thích hợp hơn . Tôi nghĩ người dân nơi đây nên mạnh dạn lên tiếng vì quyền lợi và sức khỏe của mình.