 |
Tái hiện làng quê sông nước miệt vườn xứ dừa Bến Tre. |
Mọi công tác chuẩn bị Festival Dừa Bến Tre lần thứ III đã hoàn tất. Trên các tuyến đường nội, ngoại thành TP. Bến Tre đã rực rỡ cờ hoa chào đón một Festival với hứa hẹn biết bao điều kỳ thú. Dù có ảnh hưởng xấu phần nào của bão số 1 nhưng các tiểu ban đã khẩn trương tổ chức thực hiện tốt mọi việc đúng như kế hoạch chương trình.
Điểm đầu tiên chúng tôi đến là sân khấu nổi tại hồ Trúc Giang - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và chung kết Hội thi Người đẹp xứ Dừa lần thứ X. Khoảng 18 giờ ngày 1-4, hồ Trúc Giang đã bắt đầu lung linh ánh đèn sân khấu đủ sắc màu. Hàng trăm diễn viên nam nữ đã có mặt tập dợt hàng đêm với sự chỉ huy của Tổng Đạo diễn Lê Quí Dương - Giám đốc Công ty TNHH Lê Quí Dương. Theo ông Dương, đến giờ này công tác chuẩn bị tập luyện xem như đã hoàn tất. Chương trình với sự tham gia của khoảng 400 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên được tuyển chọn từ các trường học của Bến Tre. Hồ Trúc Giang sẽ rất lý tưởng về đêm bởi bốn bên sân khấu là nước, với nhiều ghe xuồng tấp nập thể hiện giao thương nhộn nhịp, cuộc sống sung túc của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Bến Tre nói riêng. Hình ảnh sống động và uy nghi của chiếc cầu Rạch Miễu vừa mới đưa vào sử dụng hôm nào - biểu tượng cho sự vươn lên đầy sức sống mới của người dân ba dải cù lao xứ dừa. Sân khấu sẽ nổi lên hình ảnh sống động, với nhiều mô hình về cây dừa Bến Tre trên ba đảo dừa xanh thể hiện rõ tình đất, tình người Bến Tre trong thời lập làng và khai phá đất. Sẽ rất ấn tượng với hình ảnh nửa mặt trái dừa cùng với màu xanh thẳm của vỏ dừa, màu trắng của cơm dừa, nước dừa được cách điệu như một tấm gương soi rõ hình ảnh quê hương của làng quê sông nước miệt vườn Bến Tre - hình ảnh cây dừa thân thương đã gắn bó lâu đời trong tâm thức người dân. Ánh sáng sân khấu được bố trí theo các trình tự tạo nên một không gian trữ tình, lãng mạn, huyền ảo... tạo cảm xúc thư thái, thanh thản cho khán giả cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật - một vườn dừa của một cù lao sông nước đầy ấp nghĩa tình. Cũng theo ông Lê Quí Dương, Lễ hội đường phố diễn ra trên Đại lộ Đồng Khởi (từ Công viên Tượng đài Đồng Khởi đến cầu Bến Tre I), có chủ đề Ngày hội của xứ dừa Bến Tre với mong muốn sẽ truyền đến người dân xứ dừa thông điệp: Dừa - cây của tương lai. Chương trình do Công ty Lê Quí Dương phối hợp cùng một số sở, ngành Bến Tre đảm trách, đã qui tụ trên 300 diễn viên. Chương trình có 20 phần trình diễn được thiết kế thành một chuỗi diễu hành. Từ Quê hương dừa Bến Tre với cụm diễu hành (Cửu Long khai hội trên xứ dừa, Đơm hoa, Kết trái, Vui khúc đồng giao); Đồng bằng sông Cửu Long (Ngọt thơm hương vị xứ dừa, Người đẹp xứ dừa, Vũ điệu vườn dừa, Hào sảng vọng cổ miền Tây); Việt Nam (Được mùa, Nồng ấm rượu dừa, Đi qua cầu dừa, Lộng lẫy xiêm y); Khu vực Đông Nam Á (Mặt nạ dừa, Khoe tài lột dừa, Biểu diễn xiết dừa, Độc đáo sản phẩm dừa); Vươn ra thế giới (Hào hùng lịch sử Bến Tre, Sinh thái bền vững, Dừa - quà tặng của thiên nhiên, Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển). Rời sân khấu nổi hồ Trúc Giang, chúng tôi theo đường Hùng Vương đến Con đường dừa - một trong nhiều hoạt động chính của lễ hội. Dọc theo công viên bờ sông Bến Tre, với chiều dài khoảng chừng 250m, những dãy nhà dừa, mái lợp lá dừa nước trông rất ấn tượng. Nơi đây sẽ diễn ra Hội thi Ẩm thực xứ Dừa và tái hiện cảnh người dân làng quê Bến Tre sinh sống dưới vườn dừa. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Đình Chức - người trực tiếp chỉ huy thực hiện Con đường dừa cho biết, đến giờ này công việc triển khai thực hiện xem như đã hoàn tất, hiện công nhân đang hoàn chỉnh những công đoạn còn lại và dọn dẹp vệ sinh để kịp cho sáng ngày 5 làm lễ khai mạc. Còn theo ông Đoàn Viết Hồng - Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre, đến với Con đường dừa có thể nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của làng quê Bến Tre xưa và nay như: chợ quê xưa với dòng sông, bến nước, con đò, cổng làng, cánh đồng lúa. Điểm nhấn sẽ là hình ảnh những trái dừa xen lẫn nhiều loại trái cây, nhiều giống dừa khác nhau thể hiện sự khát khao vươn lên làm giàu từ cây dừa, khẳng định thành quả lao động cần cù, sáng tạo của người dân xứ dừa. Nhiều ngôi nhà dừa theo kiểu Nam Bộ được giới thiệu với nhiều loại bánh đặc sản xứ dừa như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc… Những cây cầu tre, cầu dừa, vườn dừa trồng xen cacao, nhiều nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa... cũng được tái hiện. Tuy do ảnh hưởng của bão số 1 nhiều gian hàng tại Khu triển lãm các sản phẩm dừa và Hội chợ Thương mại hàng Việt Nam chất lượng cao tại khu vực Sao Mai có phần chậm lại, nhưng ngay tức khắc mọi công việc lắp ráp, trang trí cũng đang trong quá trình rất khẩn trương, gần như lực lượng thi công các gian hàng đều tăng ca, làm việc cả ban đêm.

Sân khấu nổi hồ Trúc Giang - điểm chính diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và Hội thi Người đẹp xứ Dừa.
Theo Tiểu ban tổ chức, hiện đã dàn dựng xong các khu nhà bạt, gian hàng, lắp đặt hệ thống điện, khu hội chợ, triển lãm và bàn giao cho các doanh nghiệp (DN) để trang trí, trưng bày hàng hóa, sản phẩm. Đến thời điểm này đã có 600 gian hàng (400 gian hàng của Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao, 200 gian hàng triển lãm sản phẩm dừa và đặc sản địa phương của các DN Bến Tre, 12 tỉnh thành, 4 DN nước ngoài). Đây là nơi tập hợp các hoạt động giới thiệu, giao lưu của ngành dừa với các sản phẩm phụ trợ cùng sự tham gia của hàng trăm nhà vườn, DN sản xuất kinh doanh ngành dừa trong và ngoài tỉnh cùng một số nước thành viên cộng đồng dừa châu Á (APCC). Nó là một không gian mở, kết hợp văn hóa dừa với khung cảnh thiên nhiên và bố trí khu vực dành cho các nghệ nhân thao diễn kỹ thuật tay nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa và trưng bày các sản phẩm tham dự Hội thi sáng tạo mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa. Theo ông Võ Hoàng Vinh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghiệp Bến Tre, đã có 30 đơn vị và cá nhân, với 80 sản phẩm đăng ký tham gia dự thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa (15 đơn vị, cá nhân trong tỉnh, 14 đơn vị ngoài tỉnh). Ban tổ chức đã tổ chức Hội đồng giám khảo chấm thi bình chọn 16 sản phẩm, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, 2 giải có thiết kế ấn tượng, 2 giải sản phẩm có tính ứng dụng cao, 1 giải có tính thân thiện với môi trường, thu hút 11 cơ sở, 30 nghệ nhân tham gia thao diễn. Hội nghị xúc tiến đầu tư có 180 đơn vị tham gia, trong đó có 20 DN nước ngoài. Lễ tôn vinh người trồng dừa đã chọn được 150 nông dân tiêu biểu, DN sản xuất kinh doanh giỏi trong ngành dừa; đã bình chọn 20 nông dân trồng dừa tiêu biểu được tôn vinh. Hội thi Người đẹp xứ Dừa đã tổ chức xong vòng sơ tuyển và đã chọn 34 thí sinh chuẩn bị thi vòng bán kết.
Theo ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần thứ III, đến giờ này, mọi công việc chuẩn bị được tiến hành đúng theo kế hoạch đề ra. Tuy có nhiều khó khăn nhất định, do tổ chức lần đầu với qui mô lớn, nhưng các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận.
