Tên lửa Iskander của Nga phá huỷ hai hệ thống HIMARS tại vùng Sumy của Ukraine

31/05/2025 - 21:31

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-5 tuyên bố hai Hệ thống tên lửa pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander tại khu vực Sumy, miền Bắc Ukraine.

Nga tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander nhằm tiêu diệt các nhà kho chứa thiết bị quân sự và đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Dịch vụ Báo chí của Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Nga tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander nhằm tiêu diệt các nhà kho chứa thiết bị quân sự và đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Dịch vụ Báo chí của Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

“Cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã loại bỏ hai tổ hợp HIMARS cùng với lượng lớn đạn dược kèm theo tại khu vực Sumy”, đài Sputnik (Nga) dẫn thông báo của bộ cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng không quân chiến thuật, thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và pháo binh của họ đã tiến hành hàng loạt đợt oanh kích vào các kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu; cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV tấn công; cùng các vị trí triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo báo cáo, trong quá trình tác chiến, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 169 thiết bị bay không người lái cánh cố định.

Trước đó, ngày 26-5, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng quốc gia Nga Rostec tuyên bố rằng tên lửa Iskander có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương nhờ các đặc tính kỹ thuật đặc biệt. Theo Rostec, tên lửa Iskander bay theo quỹ đạo phi tuyến tính, đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 7, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, đầu đạn nặng từ 400 đến 700 kg, kết hợp cùng sóng xung kích và mảnh văng sinh ra khi tiếp cận mục tiêu, được cho là có khả năng phá hủy hoặc làm tê liệt các hệ thống phòng thủ đối phương. Với sai số mục tiêu chỉ khoảng 5–7 mét, Iskander được đánh giá là một trong những tên lửa chính xác nhất hiện nay. Rostec nhận định hiện tại, NATO chưa sở hữu hệ thống tên lửa nào có tính năng tương đương.

Theo phía Nga, diễn biến tại chiến trường Ukraine gần đây cũng cho thấy tên lửa Iskander đã nhiều lần vượt qua hệ thống phòng thủ do các quốc gia NATO cung cấp – bao gồm cả MIM-104 Patriot – được coi là lớp phòng không tiên tiến hàng đầu của Mỹ.

Ngày 25-5, tờ The Kyiv Post dẫn lời phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho biết Nga đã có những cải tiến quan trọng đối với phiên bản tên lửa Iskander-M, khiến chúng trở nên khó đánh chặn hơn, ngay cả với các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot.

Ông Ihnat lưu ý phiên bản nâng cấp hiện nay có khả năng triển khai mồi bẫy radar trong giai đoạn cuối của hành trình, làm nhiễu và đánh lừa các hệ thống phòng không. Ngoài ra, đường bay cơ động và không theo quỹ đạo cố định của tên lửa cũng khiến các hệ thống như Patriot gặp khó khăn trong việc tính toán chính xác điểm đánh chặn.

Dù thừa nhận tính phức tạp gia tăng trong việc đối phó với Iskander-M, người phát ngôn Không quân Ukraine nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc chúng không thể bị vô hiệu hóa. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng các đối tác quốc tế đang phối hợp tích cực với Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên không trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN