Thăm gia đình chính sách tại huyện Thạnh Phú

25/07/2023 - 17:08

BDK.VN - Nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 25-7-2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đã đến thăm gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Thăm 2 hộ gia đình chính sách tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Thăm 2 hộ gia đình chính sách tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Cẩm Trúc

Cụ thể thăm 5 hộ tại thị trấn Thạnh Phú gồm: Ông Nguyễn Văn Thái (thương binh 2/4), bà Lê Thị Hạnh, Phạm Thị Mai (vợ liệt sĩ), Nguyễn Thị Sương (bệnh binh 2/3), Nguyễn Thị Trưởng (vợ liệt sĩ); 5 hộ gia đình tại Bình Thạnh gồm: Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khởi, ông Triệu Văn Cỏn, ông Võ Văn Kế (cựu tù Côn Đảo Phú Quốc), bà Nguyễn Thị Cam (mẹ liệt sĩ), ông Nguyễn Văn Phán (thương binh 4/4).

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân đối với những gia đình đã có công với cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chúc các ông, bà và người thân trong gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an trong cuộc sống.

* Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đã đến thăm 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn tại huyện Thạnh Phú. Tại xã An Thuận, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm các hộ gia đình gồm: Bà Hồ Thị Mai (mẹ liệt sĩ), ông Trần Văn Sầm (bệnh binh 2/3), bà Trần Thị Gọng (vợ liệt sĩ), bà Huỳnh Thị Sẩm (vợ liệt sĩ), bà Hồ Thị Thấy (thương binh 4/4). Tại xã An Thạnh thăm các gia đình gồm: Gia đình ông Nguyễn Văn Đực (thương binh 3/4), bà Trương Thị Thê (tù đày Côn Đảo), ông Đỗ Duy Hoàng (thương binh 4/4), ông Nguyễn Văn Thảo (thương binh 2/4), ông Nguyễn Văn Sìa (thương binh 4/4).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đã đến thăm 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Văn Minh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đã đến thăm 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Văn Minh

Tại các hộ đến thăm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đã ân cần thăm hỏi, tri ân các thương binh, bệnh binh, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ và gia đình của những người có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nêu gương, dạy dỗ con, cháu thành đạt, có nhiều đóng góp ích lợi cho quê hương, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích