Thăm thương binh, bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin

06/08/2020 - 13:05

Bà Võ Thị Thủy thăm tặng quà thương bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bà Võ Thị Thủy thăm tặng quà thương bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, Ngày thảm họa chất độc da cam/dioxin 10-8, tiến tới tổng kết 5 năm công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Quyền trẻ em tỉnh, ngày 5-8-2020, đoàn công tác của 2 đơn vị do Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Quyền trẻ em tỉnh Võ Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ông Nguyễn Văn Chiến đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Bình Đại, Châu Thành và TP. Bến Tre. 

Được biết, trong đợt này, 2 đơn vị phối hợp thăm, tặng quà cho 20 trường hợp thương binh, bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên toàn tỉnh. Tại mỗi điểm đến, bà Võ Thị Thủy ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe, tinh thần của các nạn nhân, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

6 tháng đầu năm 2020, thông qua các hoạt động, phong trào do hội phát động, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Quyền trẻ em huyện, thành phố đã tích cực hưởng ứng tuyên truyền, vận động, giúp đỡ cho cán bộ, hội viên vượt qua hạn mặn và dịch Covid-19 với tổng số trên 20,8 tỷ đồng.

Trong đó, tặng 46.867 suất quà, 8.460 thùng nước, 1.000 lốc nước chai, 300 thùng mì tôm, 17.000 khẩu trang... giúp đỡ cho 6.623 hộ gia đình nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Ngoài ra còn xây dựng 34 căn nhà, 16 cây cầu và bê-tông 6 đoạn lộ giao thông nông thôn, trợ cấp thường xuyên cho 835 người. Trong 6 tháng đầu năm, phát triển mới 243 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội là 21.663, tình nguyện viên 2.688 người.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN