Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

30/11/2016 - 07:00

Xã Lương Hòa - Làng Moncada. Ảnh: A. Nguyệt

Ngày 9-1-1984, UBND tỉnh đã ra quyết định chọn xã Lương Hòa làm địa phương kết nghĩa với Cuba mang tên Moncada - nơi mở đầu cuộc khởi nghĩa giải phóng Cuba khỏi chế độ độc tài Batista. Ở Cuba, từ cách đây gần 50 năm (ngày 20-12-1969) đã xuất hiện ngôi làng nhỏ mang tên Bến Tre trong nông trường bò giống Hinba Bonita, tỉnh Artemisa.

Tinh thần kháng chiến Lương Hòa đồng điệu uy danh Moncada. Pháo đài Moncada, một trong số thành lũy quân sự quan trọng nhất của bọn độc tài phát xít Batista, tay sai của đế quốc Mỹ. Ngày 26-7-1953, thủ lĩnh Fidel Castro đã chỉ huy nghĩa quân tấn công. Tuy thắng lợi không thành, song tinh thần Moncada đi vào lịch sử, cổ vũ sĩ khí nghĩa quân cùng dân tộc, đã đưa cách mạng Cuba đến toàn thắng ngày 1-1-1959. Vào những năm 1980 (thế kỷ XX), hai lần phái đoàn của Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam đều về thăm Lương Hòa, lần thứ hai do bà Nguyễn Thị Định với cương vị Phó chủ tịch nước, nhân danh Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, vừa nhân danh người con gái Lương Hòa đưa phái đoàn về thăm.

Giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng giữa hai dân tộc, hàng năm nhân dân Làng Bến Tre vẫn tổ chức Tết cổ truyền của Việt Nam và kỷ niệm ngày Đồng khởi (17-1-1960) của nhân dân Bến Tre anh hùng. Các đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Cuba đều đến thăm Làng Bến Tre, trong đó có nhiều đoàn hữu nghị của tỉnh nhà.

Một điểm đặc biệt nữa ở Làng Bến Tre, là phiên bản nhà sàn Bác Hồ, được xây dựng như biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Đây là sáng kiến của nữ anh hùng Moncada Melba Hernández vào năm 1975, khi bà là Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngoài ra, nơi đây cũng có một phòng trưng bày, nơi đặt các kỷ vật gắn liền với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, những món quà các lãnh đạo Việt Nam đã tặng lưu niệm làng - địa điểm không thể thiếu trong mỗi chuyến thăm Cuba.

Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Lương Hòa - Moncada đã tập trung ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất. Đến nay, Lương Hòa là xã dẫn đầu của huyện Giồng Trôm trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng giao thông nông thôn và giải quyết việc làm cho các lao động, tiến lên xây dựng thành công xã nông thôn mới. Lĩnh vực kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp vườn dừa, cây ăn trái, cùng một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại…

Lương Hòa - Moncada, hai địa danh nhưng chung một tinh thần đấu tranh anh dũng, khiến cho quân giặc phải khiếp sợ và đã đi vào lịch sử của 2 dân tộc.

Ánh Nguyệt (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN