Tham vấn và chia sẻ kết quả nghiên cứu về quản lý, xử lý phân bùn thải bể tự hoại

26/07/2022 - 11:43

BDK.VN - Sáng 26-7-2022, UBND TP. Bến Tre phối hợp với Tổ chức Meets West Foundation (viết tắt là EMWF hay còn gọi là Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ) tổ chức hội thảo “Tham vấn và chia sẻ kết quả nghiên cứu về quản lý và xử lý phân bùn thải bể tự hoại tại thành phố Bến Tre”.

Trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại TP. Bến Tre được xây dựng trên diện tích 1.142m2, trong khuôn viên bãi rác Phú Hưng, xã Phú Hưng. Ảnh: T. Thảo.

Trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại TP. Bến Tre được xây dựng trên diện tích 1.142m2, trong khuôn viên bãi rác Phú Hưng, xã Phú Hưng. Ảnh: T. Thảo.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương và Giám đốc chương trình của East Meets West Foundation Trần Thị Thúy Hà đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Công ty Thiên Thanh.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương và lãnh đạo Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ chủ trì hội thảo. Ảnh: Phan Hân.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương và lãnh đạo Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ chủ trì hội thảo. Ảnh: Phan Hân.

Tại hội thảo, đại diện EMWF trình bày 2 báo cáo về: Nghiên cứu về các cấu trúc chi phí dịch vụ FSM có tính đến chính sách cho người nghèo; xây dựng quy trình FSM tổng thể cho toàn thành phố.

Tham gia hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận và thống nhất các vấn đề về FSM ở Bến Tre. Trên cơ sở đó, giúp các ban, ngành ở TP. Bến Tre có cơ sở để tư vấn, hoàn thiện các báo cáo liên quan hay ban hành các văn bản và lựa chọn một mô hình FSM phù hợp và hiệu quả, bao gồm cả chuỗi dịch vụ: thu gom - hút - vận chuyển - xử lý - tái sử dụng.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án thí điểm “Quản lý và xử lý phân bùn thải bể tự hoại tại TP. Bến Tre - giai đoạn 2” (gọi tắt FSM), thuộc Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” (gọi tắt là WOBA), thông qua dự án “Quỹ nước sạch cho phụ nữ” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Chính phủ Úc tài trợ thực hiện từ tháng 5-2021 đến tháng 9-2022.

Thạch Thảo - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN