 |
Anh Nguyễn Thái Sơn |
Đó là anh Nguyễn Thái Sơn, ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách.
Năm 2006, anh Sơn được tham gia lớp tập huấn cơ bản về
tạo dáng cây cảnh, sau đó anh làm thuê cho cơ sở hoa kiểng, kiểng thú Năm Công
để có tiền trang trải cuộc sống và cũng là để nâng cao tay nghề. Trong thời
gian làm thuê, anh đã ôm ấp một ước mơ, đó là tự thành lập một cơ sở riêng cho
mình.
Tự tin vào tay nghề, tin rằng bản thân mình làm được,
kiên trì, quyết vượt qua từng khó khăn phía trước. Năm 2007, với 600m2 đất
thuê, anh mở một cơ sở với quy mô nhỏ. Qua thời gian hoạt động, cơ sở có chiều
hướng phát triển tốt, lúc đầu là những đơn đặt hàng nhỏ, dần dần là những đơn đặt
hàng quy mô và số lượng lớn, ngày càng nhiều người biết đến cơ sở hoa kiểng
Thái Sơn với mặt hàng độc đáo như kiểng nhà mát, kiểng thú…
Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, Sơn còn là thanh niên
tiêu biểu trong các hoạt động của Đoàn - Hội tại địa phương. Từ năm 2009 đến
tháng 9-2016, anh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó bí thư Chi đoàn, Chi hội
trưởng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ấp Phú Long rồi Bí thư Chi đoàn, Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Hoa kiểng ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B. Với cơ sở hoa kiểng
Thái Sơn, anh đã tạo điều kiện, góp phần giải quyết việc làm cho đoàn viên,
thanh niên tại địa phương; có thời điểm, cơ sở giải quyết cho 12 lao động/ngày.
Ngoài ra, anh còn sẵn sàng giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm… cho các đoàn
viên, thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong lúc nhiều chi
đoàn gặp khó khăn về vấn đề gây quỹ hoạt động thì với vai trò là Bí thư Chi
đoàn ấp, anh Sơn đã cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai có hiệu quả mô
hình gây quỹ chi đoàn với hình thức trồng và cung cấp nhánh cây nguyên liệu cho
chính cơ sở của anh. Từ đó, chi đoàn có nguồn quỹ ổn định để hoạt động.
Với những kết quả đó, anh Sơn vinh dự được Trung ương
Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Trung ương
Đoàn dành cho “Nhà nông trẻ xuất sắc”; Tỉnh Đoàn tặng danh hiệu “Tôi - người
thanh niên Đồng khởi mới”; anh Sơn còn vinh dự là đại biểu chính thức tham dự Đại
hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II và nhiều giấy khen, bằng khen khác.
Cuối năm 2016, từ cơ sở hoa kiểng Thái Sơn, anh đã nâng
quy mô thành lập Doanh nghiệp tư nhân cây giống, hoa kiểng Thái Sơn. Hiện nay,
mặc dù không còn giữ chức vụ trong Ban Chấp hành Chi đoàn ấp, nhưng anh Sơn vẫn
là hạt nhân nòng cốt trong phong trào Đoàn, hội tại địa phương, là tấm gương
tiêu biểu cho phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên.