Trao nhà tình thương ở Thạnh Hải.
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia. Các chính sách, dự án về giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phủ rộng. Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội.
Các chính sách cho người nghèo, cận nghèo được tập trung thực hiện trong năm như: hỗ trợ vốn vay, xây dựng mô hình, vận động xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, lồng ghép chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, huyện còn tranh thủ các dự án đầu tư hỗ trợ cho người nghèo... Tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo, các hoạt động giảm nghèo từng bước đi vào chiều sâu, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể, đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra, đời sống người dân dần được cải thiện.
Công tác họp mặt, đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo được huyện quan tâm. Trong năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt, đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo 18/18 xã, thị trấn; có trên 1.800 hộ tham dự. Họp mặt giúp các ngành, các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của hộ dân để xây dựng kế hoạch thực hiện và có chính sách vận động hỗ trợ phù hợp theo nhu cầu của hộ.
Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo
Huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, gắn với các giải pháp kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo thông qua các mô hình, dự án đầu tư giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, nhất là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, vay vốn sản xuất chăn nuôi, dạy nghề, giới thiệu việc làm...
Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng gần 15 ngàn phần quà cho các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức phát bình lọc nước cho 200 hộ nghèo ở xã Mỹ An, An Thạnh, An Thuận, Bình Thạnh và Mỹ Hưng.
Vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng hơn 150 nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Cùng nhiều chính sách, dự án hỗ trợ cho các chiều thiếu hụt đã được thực hiện, góp phần tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2023, xã Bình Thạnh có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo và đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đặng Công Trường cho biết: “Bình Thạnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo và chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Nhân rộng các mô hình sản xuất, giảm nghèo đạt hiệu quả để mọi người học hỏi và làm theo. Quan tâm đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo giảm nghèo đã tìm hiểu và phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp giảm nghèo phù hợp với từng đối tượng. Các giải pháp trên đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 5,22% đầu năm 2023 còn 3,72% vào cuối năm với gần 90 hộ nghèo”.
Hộ bà Nguyễn Thị Miền, 42 tuổi và ông Trần Văn Đạo, 46 tuổi, ở ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, trước đây là hộ nghèo. Nhờ các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, cộng với sự nỗ lực của gia đình, hộ đã thoát nghèo vào năm 2023. “Hồi đó nghèo lắm, nhà lá, được Nhà nước hỗ trợ bò để nuôi, rồi hỗ trợ kinh phí cất nhà tình thương, giờ thì cuộc sống ổn định. Thời gian tới, gia đình sẽ nỗ lực nhiều hơn để cuộc sống khá giả”, bà Nguyễn Thị Miền chia sẻ.
“Năm 2024, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là người nghèo, để họ có định hướng các hoạt động sinh kế của gia đình. Phòng LĐTB&XH huyện tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...”.
(Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thạnh Phú Lê Văn Phong)
|
Bài, ảnh: Văn Minh