Thạnh Phú hướng đến mục tiêu căn bản xóa nghèo

04/01/2008 - 16:26

Ảnh minh họa.

Những năm gần đây, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Thạnh Phú có sự chuyển biến tích cực, bình quân hàng năm kéo giảm hộ nghèo từ 3-4%. Phát huy kết quả này, huyện Thạnh Phú đã và đang tập trung hướng đến mục tiêu xóa nghèo vững chắc, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu xóa nghèo vào năm 2010.

Trong 2 năm qua, tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án tín dụng từ nhiều nguồn vốn, huyện đã đầu tư cho hơn 15.000 lượt hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền lên đến gần 50 tỷ đồng. Chủ yếu là giúp bà con chăn nuôi tôm sú, tôm càng xanh, bò lai sind, cải tạo giống, vườn tạp, mua bán, làm dịch vụ, đào tạo nghề… Riêng năm 2007, huyện đã tiến hành giải ngân cho 21 dự án nhỏ với số tiền 1,7 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, giúp cho 124 lao động nghèo có việc làm mới. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã giải quyết cho 6.104 lượt hộ nghèo vay vốn để sản xuất, chăn nuôi với tổng số tiền là 40 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được vay từ 5 đến 5,5 triệu đồng. Các địa phương trong huyện còn vận động để xây tặng 140 nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 700 triệu đồng. Bằng nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 9 của Trung ương, của tỉnh và các đoàn từ thiện, hầu hết hộ nghèo bị ảnh hưởng trong cơn bão đều được nhận trợ cấp đầy đủ theo quy định, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Song song đó, các ngành, các cấp còn tạo và giải quyết việc làm cho 3.750 lao động nghèo đi làm việc ở trong và ngoài nước, trong đó có 105 lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia, sau một thời gian, số lao động này đã có thu nhập và gởi về trợ giúp gia đình. Từ những việc làm thiết thực nêu trên mà đời sống người dân đã được nâng lên, thu nhập được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,03% xuống còn 17,46% hiện nay.

Tuy nhiên, xét trên bình diện chung trong tỉnh thì tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Thạnh Phú vẫn còn cao, những điều kiện thoát nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo có thể xảy ra. Toàn huyện hiện còn 5.556 hộ nghèo, với 22.638 nhân khẩu, trong đó có đến 2.032 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ, 161 hộ diện chính sách, 349 hộ diện trợ cấp xã hội, 31 hộ là đảng viên, còn lại đa số là hộ dân thuộc diện không có hoặc thiếu tư liệu, thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh. Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất hiện nay là Mỹ An (519 hộ), Hòa Lợi (495 hộ), Bình Thạnh (436 hộ), An Thuận (423 hộ), còn lại các xã khác có từ 150 hộ trở lên. Phần đông các thành viên hộ nghèo trong độ tuổi lao động có trình độ học vấn thấp, khó tiếp cận và tham gia thị trường lao động trong cũng như ngoài nước. Do vậy, đa số chỉ dựa vào làm thuê theo mùa vụ và làm công giản đơn với mức thu nhập rất thấp, số hộ nghèo diện trợ cấp xã hội thì khả năng thoát nghèo gần như không thể.

Quốc Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN