Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội  

22/02/2024 - 16:14

BDK.VN - Ngày 22-2-2024, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” năm 2024. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu tỉnh

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu tỉnh 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Ngày 3-4-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ năm 2021 đến hết năm 2023, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 411.250 căn. Trong đó, số lượng dự án hoàn thành là 71 dự án, với quy mô 37.868 căn. Số lượng dự án đã khởi công xây dựng là 127 dự án, với quy mô 107.896 căn. Số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là 301 dự án, với quy mô 265.486 căn. Bộ Xây dựng cũng thống kê 29 địa phương từ năm 2021 đến nay, không có nhà ở xã hội hoàn thành, trong đó có tỉnh Bến Tre.

Về nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ, hiện nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 530,973 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đánh giá, nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng (được triển khai đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án) bước đầu đã có kết quả, tuy nhiên việc giải ngân còn chậm. Trong thời gian tới, với sự quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thì việc giải ngân sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Đối với việc giải ngân nguồn vốn 15.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, nhà ở của hộ gia đình, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay dư nợ đạt 10.272 tỷ đồng với 26.268 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5-1-2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao, trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bàn cả nước hoàn thành khoảng 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Hiện nay, Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” là một thí điểm, nên cần những đề xuất rất cụ thể. Đồng thời, cần phải rà soát lại một số nghị quyết, quy định để đúc kết từ việc thí điểm này, tiến tới xây dựng đề án nhìn rộng hơn, đó là đề án về nhà ở, đảm bảo nhà ở cho người dân Việt Nam; trong đó, ưu tiên đối tượng chính sách xã hội, đối tượng ở nông thôn - xóa nhà tạm, ưu tiên cho công nhân và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN