Thầy ‘Giôm’ của Công Phượng chia tay HAGL

20/08/2021 - 20:35

HLV Guillaume Graechen với biệt danh là thầy “Giôm” của những Công Phượng, Xuân Trường...đã kết thúc hợp đồng với HAGL nhưng vẫn gắn bó với công tác đào tạo trẻ ở học viện bóng đá Nutifood JMG.

Trao đổi với báo chí, HLV Guillaume Graechen cho biết đã chấm dứt hợp đồng với HAGL vào cuối tháng Năm vừa qua. Như vậy, mối lương duyên giữa đội bóng phố  Núi và ông thầy đến từ Pháp này đã kết thúc sau 14 năm hợp tác.

Gắn bó với học viện HAGL JMG hay trước đây với tên gọi Học viện HAGL Arsenal JMG, ông Guillaume Graechen đã đào tạo nên lứa cầu thủ nức danh cho đội bóng phố Núi nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… Hiện, những cầu thủ này đang là trụ cột của HAGL cũng như ĐT Việt Nam.

Chính thành công với lứa cầu thủ này ở các giải trẻ nên năm 2015, ông Guillaume Graechen đã được bầu Đức chỉ địch làm HLV trưởng HAGL sau khi thực hiện cuộc “cách mạng nhân sự” bằng việc đưa nguyên lứa cầu thủ của HAGL Arsenal JMG lên chơi ở V.League. Tuy nhiên, thành tích không tốt buộc ông chủ đội bóng phố Núi phải cách chức thầy "Giôm” để cứu HAGL trước nguy cơ rớt hạng. Quyết định này đã giúp cho đội bóng phố Núi trụ hạng thành công khi trao quyền cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. 

Chia tay với HAGL nhưng ông Guillaume Graechen vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam tại Học viện bóng đá Nuitfood JMG hiện cũng đang đóng quân ở Trung tâm Hàm Rồng của bầu Đức. Thực ra trong vài năm qua, thầy của những Công Phượng, Xuân Trường… cũng đã dẫn dắt các đội U17, U19 Nutifood JMG tham dự các giải trẻ trong nước với 2 vị trí á quân ở vòng chung kết U17 Quốc gia và U19 Quốc gia.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN