COVID-19 tới 6h sáng 26-9-2021:

Thế giới vượt 232 triệu ca mắc; Nga có ca tử vong mới cao nhất

26/09/2021 - 09:23

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 371.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 232 triệu ca, trong đó trên 4,75 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer cho người cao tuổi tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer cho người cao tuổi tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 51.000 ca), Anh (31.348 ca) và Ấn Độ (28.149 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (822 ca), Mỹ (651 ca) và Mexico (564 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc và ca tử vong với trên 43,7 triệu ca mắc và trên 705.000 ca tử vong vì COVID-19. Tiếp đó là Ấn Độ với 33,6 triệu ca mắc và Brazil với 21,3 triệu ca mắc.

Tính theo khu vực, châu Á là nơi dịch COVID-19 diễn ra nghiêm trọng nhất với trên 75 triệu ca mắc và trên 1,11 triệu ca tử vong. Tiếp đó là châu Âu với trên 58 triệu ca mắc, Bắc Mỹ với trên 52 triệu ca mắc, Nam Mỹ với trên 37,6 triệu ca mắc. 

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 ca/ngày

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc ngày 18-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc ngày 18-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 25-9-2021 xác nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với 3.273 ca, trong đó có tới 3.245 ca lây nhiễm trong cộng đồng (tăng gần 1.000 ca so với một ngày trước đó). Đây là mức cao nhất ghi nhận được kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 298.402 ca.

Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận vẫn chiếm đa số với gần 75%. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở thành phố Seoul vượt ngưỡng 1.000 ca. KDCA cho biết khoảng 40% ca nhiễm mới được xác nhận là không thể truy vết.

Lệnh cấm tụ tập riêng tư đã được nới lỏng trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu), cho phép tụ tập tối đa 8 người với điều kiện có ít nhất 4 người đã được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra, những người đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ được miễn tự cách ly bắt buộc bắt đầu từ ngày 25-9-2021 nếu không có bất kỳ triệu chứng nào cho dù tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao trở lại, KDCA đã quyết định thắt chặt các hạn chế, giới hạn số lượng người tham gia các cuộc tụ tập riêng tư xuống còn tối đa là 6 người bắt đầu từ ngày 25-9-2021. KCDA cho rằng chính việc di chuyển và tiếp xúc tăng lên trước và trong kỳ nghỉ lễ Chuseok là nguyên nhân chính dẫn đến số ca nhiễm mới tăng mạnh. Đặc biệt, từ tuần tới, số ca nhiễm mới theo ngày được cho là có thể còn tiếp tục tăng cao khi hiện vẫn còn hàng triệu người dân Seoul đang chờ kết quả xét nghiệm sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Trong diễn biến liên quan, KDCA cho biết Hàn Quốc đã sẵn sàng tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai và thanh thiếu niên (từ 2-17 tuổi) bắt đầu từ tháng 10 tới. Ngoài ra, KDCA cũng dự kiến sẽ triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng của biến thể Delta vốn là nguyên nhân chủ yếu làm bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ tư hiện nay. Danh sách những người được tiêm chủng trong Quý IV sẽ được công bố chính thức vào ngày 27-9-2021 tới. 

Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc từ ngày 26-2-2021 và đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới. Những đối tượng ưu tiên tiêm chủng ban đầu là một số đối tượng dễ gặp nguy cơ nếu nhiễm bệnh (người cao tuổi, có bệnh nền) và các nhân viên y tế tuyến đầu. Tính đến nay đã có tổng cộng 37,13 triệu người được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, chiếm 72,3% dân số cả nước, trong khi những người được tiêm chủng đầy đủ đã đạt 22,58 triệu người, chiếm 44%.

Campuchia lo ngại “thảm họa” COVID-19 nếu không ngừng Lễ Pchum Ben

Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN
Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 25-9-2021 cảnh báo nếu không dừng Lễ Pchum Ben, “một thảm họa” sẽ xảy ra với y tế công và đe dọa tính mạng của người dân.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh giữ gìn sinh mệnh là quan trọng nhất và vẫn còn thời gian để tổ chức Lễ Pchum Ben về sau. Ông mong người Campuchia hiểu được quyết định của người đứng đầu đất nước về việc phải ngừng lễ truyền thống này, trong bối cảnh tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia đã tăng lên trên 100.000 ca và số người tử vong vì đại dịch vượt ngưỡng 2.000 người.

Ngày 25-9-2021, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 trên mức 800 ca và nguyên nhân có liên quan đến ổ dịch từ các ngôi chùa.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận 816 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 114 ca nhập cảnh và có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hiện Campuchia có tổng cộng 108.257 ca mắc COVID-19, trong đó 100.182 người đã khỏi bệnh và 2.218 người tử vong.

Lào ghi nhận thêm nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 

Một tuyến phố bị phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Một tuyến phố bị phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25-9-2021, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 447 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 428 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo bộ trên, nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi ghi nhận ổ dịch nghiêm trọng tại các nhà máy may tại thủ đô Viêng Chăn. Đáng chú ý là hầu hết các ca mắc mới đều nhiễm biến thể Delta Plus, một phiên bản của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh hơn và làm giảm tác dụng của phương pháp điều trị bằng kháng thể.

Trong 24 giờ qua, thủ đô Viêng Chăn vẫn ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất cả nước với 207 ca. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh như Khammuon, Champasak, tỉnh Viêng Chăn… khi có số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 21.527 ca, trong đó có 16 người tử vong.

Trước tình hình trên, chính quyền thủ đô Viêng Chăn yêu cầu các quận phối hợp với các thành phần có liên quan chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm, kiểm soát và điều trị người bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tầm soát và đưa người tiếp xúc gần đi cách ly kịp thời.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lào tiếp tục vận động người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh và giảm tỷ lệ biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Thái Lan đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan đã khởi động chiến dịch tiêm chủng quốc gia mới, với mục tiêu mỗi ngày tiêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm mũi tiêm thứ nhất, thứ hai hoặc mũi nhắc lại. 

Trước khi bắt đầu chiến dịch này hôm 24-9-2021, Thái Lan mỗi ngày tiêm được từ 600.000-800.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Cục Kiểm soát Dịch bệnh nói rằng có tổng cộng 1,16 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân trong ngày 24-9-2021.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết với 15 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối tháng này và 20 triệu liều tiếp theo vào tháng tới, Chính phủ đang cố gắng tối đa hóa số lượng mũi tiêm mỗi ngày lên 1 triệu mũi nhằm tăng khả năng ứng phó với các loại biến thể mới của viurs SARS CoV 2. 

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang tập trung tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học trở lại trong học kỳ tới. 

Thái Lan sáng 25-9-2021 ghi nhận thêm 11.975 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 127 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 1.549.285 ca, trong đó có 1.408.821 người đã hoàn toàn bình phục và 16.143 người không qua khỏi.

Tính đến ngày 24-9-2021, Thái Lan đã tiêm được hơn 46,67 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó số lượng người được tiêm mũi thứ hai chiếm khoảng 25,19% dân số.

Cuba chuẩn bị mở cửa kinh tế nhờ tăng tốc tiêm phòng

Học sinh được theo dõi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trường học ở La Habana, Cuba, ngày 16-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Học sinh được theo dõi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trường học ở La Habana, Cuba, ngày 16-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cuba chuẩn bị cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng, trung tâm mua sắm và các bờ biển tại các tỉnh có số lượng ca mắc mới giảm dần thời gian qua dù quốc gia này hiện vẫn có tỷ lệ lây nhiễm trên số dân thuộc nhóm cao nhất trên toàn thế giới.

Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong thời kỳ phong tỏa được đưa ra khi quốc gia vùng Caribe chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch. Chính phủ Cuba đã tuyên bố từ tháng 11 tới cho phép tăng số lượng chuyến bay, chấp nhận chứng nhận tiêm phòng COVID-19 đối với khách di chuyển trong nước thay vì yêu cầu bắt buộc xét nghiệm PCR. Giới chức đã lựa chọn 533 cơ sở kinh doanh có thể nối lại những dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp tại thủ đô, trong đó có 315 nhà hàng. Hiện các dịch vụ ăn uống tại đây mới chỉ được phép phục vụ đồ mang về.

Bộ trưởng Thương mại nội vụ Betsy Diaz cho biết trong những ngày qua Cuba đã đạt các điều kiện để dần mở cửa các dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp. Giới chức y tế nhận định số ca mắc mới COVID-19 tại nước này bắt đầu giảm trong tháng 9 sau những tháng mùa Hè liên tục tăng mạnh. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, dịch bệnh được cho là vẫn sẽ gây áp lực cho hệ thống y tế tại những tỉnh triển khai tiêm phòng sau thủ đô Havana.

Cuba đang nỗ lực tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm phòng cho hơn 90% dân số vào giữa tháng 11 tới, sử dụng các vaccine nội địa. Hiện có khoảng 86,5% cư dân thủ đô Havana, nơi đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm phòng trên cả nước, đã được tiêm. Hồi đầu tháng này, Cuba đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu đánh giá cấp phép cho các vaccine mà nước này phát triển. 

El Salvador tiêm mũi 3 cho những nhóm nguy cơ cao 

Trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại San Salvador, El Salvador ngày 22-9-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại San Salvador, El Salvador ngày 22-9-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân thuộc các nhóm khác nhau, trong đó có người già, nhân viên y tế và người có bệnh nền.

Trong thông báo mới trên Twitter, Tổng thống Bukele cho biết những người dân trên 60 tuổi, nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng quốc phòng, cảnh sát, lính cứu hỏa và những người có bệnh nền sẽ được tiêm mũi thứ 3. Người dân có thể đăng ký tiêm mũi 3 từ ngày 26-9-2021.

Kể từ tháng 2 vừa qua, quốc gia Trung Mỹ với dân số gần 6,4 triệu người đã sử dụng khoảng 12 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trước El Salvador, một số quốc gia khác tại Mỹ Latinh như Panama, Ecuador và Chile cũng đã thông báo tiêm mũi tăng cường cho những nhóm người dân có nguy cơ cao.

Moderna sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine cho Peru

Trụ sở hãng dược Moderna tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Trụ sở hãng dược Moderna tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thông báo sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Peru và lô đầu tiên sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2022. Theo thông báo, hiện Moderna đang làm việc với các cơ quan chức năng của Peru để sớm có được các giấy phép cần thiết trước khi phân phối vaccine tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hồi tháng 7, Peru cũng đã mua của Nga 20 triệu liều vaccine Sputnik V để phục vụ cho chương trình tiêm phòng COVID-19 đại trà. Ngoài ra, quốc gia Nam Mỹ này cũng đã ký kết thỏa thuận với các hãng Pfizer, AstraZeneca và Sinopharm.

Đến nay, Peru đã hoàn tất phác đồ tiêm chủng cho khoảng 37,6% dân số. Thống kê chính thức cho thấy Peru đã ghi nhận hơn 2,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 199.108 trường hợp tử vong.   

Italy công nhận vaccine Covishield của Ấn Độ

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Rome, Italy, ngày 21-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Rome, Italy, ngày 21-9-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Italy đã công nhận vaccine Covishield phòng COVID-19 do Ấn Độ sản xuất, động thái có nghĩa rằng những người đã được tiêm vaccine Covishield có thể vào Italy mà không phải chịu lệnh cấm nhập cảnh, mặc dù vẫn có thể phải tuân thủ các quy định như xét nghiệm hoặc cách ly.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Rome đã thông báo rằng sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya và người đồng cấp Italy Roberto Speranza, Bộ Y tế Italy đã quyết định công nhận vaccine Covishield và cho phép những người đã tiêm loại vaccine này được xin cấp thẻ xanh COVID-19 tại Italy. Tuy nhiên, do Chính phủ Italy chưa đưa ra thông báo chính thức nên vẫn chưa biết liệu những người đã được tiêm Covishield có phải tuân theo các hạn chế nhập cảnh, chẳng hạn như xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Italy hay không.

Cho đến nay, Italy mới chỉ công nhận 4 loại vaccine được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép là Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson & Johnson), đồng nghĩa với việc chỉ có những người tiêm 4 loại vaccine này được coi là đã tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh. Italy là quốc gia EU thứ 19 công nhận Covishield.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN