Chi bộ ấp Long Thạnh, xã Long Hòa

Thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng giao thông nông thôn

05/10/2022 - 05:27

BDK - Ấp Long Thạnh, xã Long Hòa (Bình Đại) có diện tích 212ha, với 464 hộ dân, hơn 1,8 ngàn nhân khẩu. Chi bộ ấp Long Thạnh có 29 đảng viên. Đây là chi bộ điển hình của xã đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện tháng 9-2021. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của tập thể cán bộ, đảng viên cùng nhân dân, Long Thạnh đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Thi công làm lộ nông thôn liên Tổ 11 - 12, ấp Long Thạnh. Ảnh: CTV

Thi công làm lộ nông thôn liên Tổ 11 - 12, ấp Long Thạnh. Ảnh: CTV

Bí thư Chi bộ ấp Long Thạnh Nguyễn Hoàng Minh cho hay: Chi ủy chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Ngoại trừ 6 đồng chí miễn sinh hoạt, còn lại đều được quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Đảng viên nhiệt tình đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mỗi đồng chí một công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế công tác.

Chi bộ ấp Long Thạnh quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của 13 tổ nhân dân tự quản (12 tổ mạnh, 1 tổ khá) và Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp đạt mạnh; triển khai thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong nhân dân. Chi ủy ấp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác MTTQ ấp và các chi hội, đoàn thể đều đạt vững mạnh. Qua đó, đã góp phần tích cực để chi bộ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm.

Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Chi bộ ấp Long Thạnh đăng ký mô hình “Ánh sáng an ninh” trên các tuyến đường chính của ấp và đạt mô hình Dân vận khéo cấp huyện năm 2021. Đầu năm 2022, Chi bộ ấp Long Thạnh đăng ký thực hiện mô hình “Xây dựng giao thông nông thôn” trên địa bàn ấp. Quá trình thực hiện, Long Thạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong đóng góp và đã tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Đến tháng 9-2022, Long Thạnh đã xây dựng hoàn thành 3 tuyến đường trọng tâm với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng từ nguồn vận động nhân dân, mạnh thường quân. Trong đó, đường Tổ 10 có chiều dài hơn 1km, ngang 2m và cầu bê-tông dài 22m, ngang 2,8m; đường bê-tông liên Tổ 11 - 12 dài 750m, ngang 2m; đường bê-tông Tổ 5 dài 650m, ngang từ 1,5 - 2m. Hiện tại, ấp Long Thạnh đang tiến hành họp dân lấy ý kiến đóng góp mở rộng các tuyến đường còn lại trên địa bàn (đường cặp sông Ba Lai, đường Tổ 4).

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Long Thạnh Phạm Thị Bạch Điệp, trong xây dựng lộ nông thôn, ấp đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân tích cực tham gia. Nhiều người dân như các ông: Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Tiếu, Võ Thành Danh, Phan Tấn Minh, Ngô Thanh Phong, Lê Trung Hiếu… đã nhiệt tình đóng góp tiền mặt, hiến đất, hoa màu và ngày công lao động để công trình thi công hoàn thành kịp tiến độ.

“Chi ủy ấp Long Thạnh hoạt động đều tay, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của ấp. Đảng viên chi bộ ấp đoàn kết thống nhất cao, tập hợp được các đoàn thể và quần chúng cùng đóng góp xây dựng quê hương. Đồng chí Bí thư Chi bộ ấp và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tạo sự lan tỏa rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa Huỳnh Khắc Đoàn Cương nhận xét.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN