
Đã hơn 3 tháng nay, 9 hộ dân ở tại Ấp 2, xã Phong Nẫm (Giồng Trôm) thuộc một phần của Tổ số 9 và một phần Tổ số 20 đang sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Đã vậy, người dân khu vực này đang có nguy cơ không có lối đi vào nhà, đất của mình nữa.
Mất nguồn nước vì san
lấp mặt bằng 9 hộ dân nêu trên có diện tích hơn 3ha đất nằm giáp ranh
với Công ty TNHH Tâm Furniture. Đầu tháng 7-2016, công trình Dự án Nhà máy Tâm
Furniture (nay là Công ty TNHH Tâm Furniture) bắt đầu thi công phần san lấp mặt
bằng. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1872, ngày
21-9-2015; sản xuất các mặt hàng bàn, ghế, khung kim loại đan dây nhựa giả mây.
Quá trình san lấp mặt bằng công trình đã xảy ra tràn đất cát, làm cạn lòng rạch,
do vậy nước không thể chảy từ kênh lớn (30 Tháng 4) vào được.  Sau khi có khiếu nại của người dân địa phương, đại diện
công ty đã thỏa thuận móc một đường dẫn nước chung vào đất của các hộ dân này,
sau đó sẽ khơi thông lại đường dẫn nước ban đầu. Sự việc tạm lắng dịu được một
thời gian. Đến khi công trình hoàn thành nhưng công ty vẫn không khơi thông đường
nước cũ, người dân nơi đây thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt (chưa có nước
máy) nên tiếp tục khiếu nại.  Chị Diệp Thị Kim Cương bức xúc: “Ở đây chủ yếu là xài nước
mưa dự trữ. Vào mùa nắng, do không có nước máy nên nguồn nước sinh hoạt của bà
con chủ yếu là bơm nước dưới mương lên, lắng lọc mà xài. Người lớn thì ráng mà
chịu… tội nghiệp cho mấy cháu nhỏ lắm”.  Nguy cơ không có lối
đi  Công trình Công ty TNHH Tâm Furniture hoàn thành các hạng
mục cuối, trong đó có hàng rào công ty, khiến đường dân sinh đi vào nhà các hộ
dân này còn khoảng 1m.  Bà Nguyễn Thị Bê (Tổ 9, Ấp 2) chỉ vào con đường đất mà
công ty sẽ làm hàng rào nói: “Đường đi vào nhà chỉ còn có một thước, mà bị sạt
lở như vầy thì làm sao mà đi?”. Điều lo lắng nhất của bà con Tổ 9 là Công ty
TNHH Tâm Furniture lại đặt trạm biến áp ngay đầu đường dân sinh.  Theo người dân địa phương, Giám đốc Công ty TNHH Tâm
Furniture tuyên bố với dân là “đất có sổ đỏ tới đâu là công ty làm tới đó”.
Trao đổi chúng tôi, một cán bộ xã Phong Nẫm (xin giấu tên) cho rằng: Liên quan
đến vấn đề đường nước và đường điện, xã đã kết hợp với huyện tiến hành khảo sát
hiện trường. Theo đó, Công ty TNHH Tâm Furniture đã đồng ý bỏ tiền thuê đào đường
dẫn nước sản xuất và cho dân tạm sử dụng đường nước máy để sinh hoạt (nhưng
không có biên bản làm việc).  Theo xác nhận của ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm
Phát triển cụm công nghiệp huyện Giồng Trôm: “Theo quy hoạch tổng thể thì đường
dân sinh đi vào nhà các hộ dân là 3m. Tuy nhiên, quá trình cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và bàn giao mặt bằng cho công ty chưa có sự thống nhất giữa tỉnh
và huyện; do vậy, đã ảnh hưởng đường dân sinh vào nhà các hộ dân”.  Theo chúng tôi được biết, ngày 21-9-2015, UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 1872 phê duyệt chủ trương đầu tư (Dự án Nhà máy Tâm
Funiture, nay là Công ty TNHH Tâm Furniture), dự án này có diện tích là 2,72ha
(số tròn). Trong quá trình thi công và hoàn thiện các hạng mục công trình, công
ty được thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 3,2ha (số tròn). Đây có lẽ
chính là nguyên nhân công ty tiến hành xây dựng các hạng mục công trình vượt
quy hoạch và dẫn đến khiếu nại về đường dẫn nước, đường đi dân sinh của các hộ
dân.  Hiện tại, người dân địa phương rất mong ngành chức năng tỉnh
hỗ trợ việc dẫn đường nước để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất; đồng thời, tạo
đường dân sinh theo đúng quy hoạch ban đầu cho người dân. 
Huỳnh Đức
| Chia sẻ bài viết |