Thống nhất thời gian hoàn thành dự án AMD

27/08/2020 - 13:35

BDK.VN - Ngày 27-8-2020, đoàn Giám sát IFAD tại Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức họp trực tuyến với tỉnh Trà Vinh, Bến Tre về việc thống nhất biên bản ghi nhớ trong đợt giám sát vừa qua. Giám đốc Quốc gia IFAD Thomas Rath chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Bến Tre có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng lãnh đạo Ban Điều phối dự án AMD Bến Tre và các thành viên.

Phát biểu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phát biểu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Theo báo cáo, Hiệp định tài trợ cho Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại Trà Vinh và Bến Tre đã được ký vào tháng 3-2014 và dự kiến sẽ hoàn thành tháng 3-2020, Chính phủ Việt nam đã đề nghị gia tăng thời gian hoàn thành dự án thêm 6 tháng và dành 3 tháng cho việc đóng dự án. IFAD đã phê duyệt và đề nghị gia hạn vào tháng 4-2020. Sau khi được gia hạn, thời hạn hoàn thành dự án là tháng 9-2020 và thời hạn kết thúc dự án là tháng 12-2020.

Mục tiêu của dự án là nhằm phát triển sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn thích ứng với môi trường ngày càng thay đổi. Tổng chi phí chương trình 2 tỉnh là 49,4 triệu USD, trong đó khoản vay IFAD là 22 triệu USD, viện trợ đồng tài trợ ASAP là 12 triệu USD; đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 7,6 triệu USD và đóng góp của người hưởng lợi là 7,8 triệu USD. Các hoạt động của dự án tại Bến Tre tập trung vào 30 xã của 8 huyện; tỉnh Trà Vinh 30 xã, 7 huyện.

Tháng 8-2020 vừa qua, đoàn giám sát Dự án AMD của IFAD đã đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch hành động của giai đoạn gia hạn dự án năm 2020; việc triển khai các hành động đồng thuận với các đoàn giám sát và hỗ trợ năm 2019, 2020; xác định các vấn đề ảnh hưởng tới tiến độ dự án và đề xuất các hành động khắc phục; đánh giá tiến độ thực hiện chiến lược rút lui và hoàn thành dự án; đồng thuận về các bước và giải pháp chế hóa nhằm tiếp tục mở rộng các tiếp cận và bài học kinh nghiệm từ dự án. Đoàn đã làm việc trực tuyến với các Ban Điều phối dự án, các các sở ngành tỉnh liên quan và 13 xã tại 7 huyện, 3 doanh nghiệp tư nhân, 2 hợp tác xã, có buổi làm viên chung với 2 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

Theo ông Thomas Rath, Giám đốc Quốc gia IFAD, đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của 2 tỉnh nói chung và Bến Tre nói riêng. Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo 2 tỉnh, ban điều phối dự án, đại diện các cơ quan chính quyền địa phương, đặc biệt là các hợp tác xã, hộ dân, doanh nghiệp đã tích cực hợp tác, hỗ trợ đoàn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận các ý kiến đóng góp của IFAD. Về việc chậm vận hành hệ thống quan trắc, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành đúng cam kết để vận hành phục vụ hạn mặn sắp tới. Cám ơn đoàn làm viêc hết sức trách nhiệm, có sự đánh giá cao về hoạt động của dự án tại tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Từ dự án này tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm qúy báu trong triển khai thực hiện các dự án khác trên địa bàn tỉnh, nhất là những dự án thoát nghèo. Tỉnh sẽ khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành tổng kết đánh giá dự án để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo.

                                                                                           Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN