Qua nội dung bài viết “Vì sao một Công an viên bị cách chức?” đăng trên báo Đồng Khởi số 2944, ra ngày 24-8-2012, Đảng ủy xã An Điền (Thạnh Phú) có báo cáo số 78, ngày 27-8-2012, giải trình sự việc như sau:
Trong suốt quá trình lập danh sách giao đất thổ cư và đất sản xuất cho các hộ dân thuộc diện gia đình chính sách nghèo và không có đất sản xuất trong khu tái định cư, thuộc Dự án 146,89ha tại An Điền, trước đây, UBND xã An Điền lập danh sách gởi lên tỉnh có tên ông Cao Vĩnh Phúc, bởi gia đình ông Phúc thuộc diện này. Trong khi chờ trên xem xét, ông Phúc có mua một mảnh đất và cất nhà - cũng được UBND xã xét cấp nhà theo diện 167. Khi danh sách được tỉnh phê duyệt, trong đó có tên ông Phúc, thì vào ngày 7-7-2011, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với xã mời các hộ có tên trong danh sách lên nhận đất nhưng không mời ông Phúc. Lý do không mời ông Phúc là có ý kiến của bà con thắc mắc ông Phúc đã có đất thổ cư và được hỗ trợ cất nhà. Tuy nhiên, ông Phúc đã tự đến dự cuộc họp nhận đất. Khi ông Trần Hữu Chí đọc danh sách đến số 12 (tên ông Phúc) thì bỏ qua. Ông Phúc phản đối. Sau đó, ông Phúc được mời lên ký tên nhận đất…
Ngày 5-8-2011, Công an xã tổ chức cuộc họp kiểm điểm ông Phúc về hành vi thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát ngôn bừa bãi, đấu tranh vì mục đích cá nhân… Ông Phúc không chịu viết bản tự kiểm về hành vi này. Kết quả, cuộc họp có 6/7 phiếu đồng ý hình thức buộc thôi việc đối với ông Phúc. Ngày 25-8-2011, Văn phòng UBND xã lập Tờ trình số 01 trình Chủ tịch UBND xã xem xét Quyết định về việc cho ông Phúc thôi giữ chức Công an viên. Ngày 1-10-2011, UBND xã ra Quyết định số 135 cách chức Công an viên đối với ông Phúc. Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 12-9-2011 của Tổ kiểm tra Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã về việc kiểm điểm đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Cao Vĩnh Phúc, ngày 28-9-2011, Tổ kiểm tra UBKT Đảng ủy xã phối hợp với Chi bộ ấp Giang Hà tổ chức hội nghị, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Miêng - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạnh Phú. Kết quả có 10/20 phiếu chọn hình thức kỷ luật cách chức Chi ủy viên Chi bộ ấp Giang Hà đối với ông Phúc. Từ kết quả kiểm tra này, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành nhiều cuộc họp vào các ngày: 3-10, 19-10, 21-10, 3-11, 21-11, 23-11. Đến ngày 28-12-2011, thì ông Phúc nhận Quyết định số 56, do Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn On ký, về việc cách chức Chi ủy viên.
Trao đổi với ông Trần Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã An Điền, chúng tôi được biết: Qui trình kiểm tra đồng chí Phúc được thực hiện chặt chẽ và có sự tham dự của UBKT Huyện ủy.