Thông tin việc chuyển nhượng nhà, đất cho các hộ dân của Dự án Khu dân cư Hưng Phú

18/07/2023 - 07:39

BDK.VN - Chiều 17-7-2023, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Bến Tre tổ chức hội nghị thông tin việc chuyển nhượng nhà, đất cho các hộ dân của Dự án Khu dân cư Hưng Phú, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đến dự.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Hội nghị có sự hiện diện của hơn 50 người, đại diện cho các hộ dân của Dự án Khu dân cư Hưng Phú.

Một hộ dân tạm cư tại Khu dân cư Hưng Phú trình bày những khó khăn hiện hữu của các hộ dân.

Theo nội dung kiến nghị, phản ánh của 74 cư dân ở Khu dân cư Hưng Phú thì các hộ dân đã mua nhà và đất (hợp đồng hứa mua - hứa bán với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức) và đã sinh sống từ 2015 đến nay, nhưng hiện vẫn chưa được chuyển chủ quyền đất, quyền sở hữu nhà ở.

Tại hội nghị, một số hộ dân trình bày những khó khăn như: Không thể đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký cho con đi học ở nơi sinh sống; ký hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Bến Tre...; yêu cầu ngành chức năng đôn đốc nhà đầu tư thực hiện chuyển chủ quyền đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân ở Khu dân cư Hưng Phú.

Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức cam kết về tiến độ dự án.

Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức cam kết về tiến độ dự án.

Hội nghị đã lắng nghe đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, đại diện Công Ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức giải trình trách nhiệm của mình đối với các kiến nghị của hộ dân.

Hội nghị diễn ra khoảng 2,5 tiếng, các bên đã có những trao đổi thẳng thắn, nhằm làm rõ các vấn đề vướng mắc. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết: “Trong cuộc họp hàng tháng của UBND tỉnh về kinh tế và nhất là về phát triển đô thị, tất cả các dự án phát triển đô thị đều được đưa ra để rà soát về những khó khăn, vướng mắc, tiến độ ra sao để từ đó có những định hướng, trong đó có Khu dân cư Hưng Phú. Tỉnh Bến Tre đang đứng cuối bảng của cả nước về tỷ lệ đô thị hóa. Do đó, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rất muốn tiếp tục đầu tư phát triển đô thị”.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, đối với Khu dân cư Hưng Phú, đây là khu dân cư hình thành khá sớm (năm 2015) trên địa bàn thành phố, trước đó thành phố chỉ có những điểm dân cư mà hầu hết là tự phát. Việc hình thành một khu dân cư, dự án đô thị phải tuân theo đúng quy định pháp luật về Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và đặc biệt là Luật Đất đai, đảm bảo đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật, không chỉ là nhà ở, thương mại mà còn có giao thông, công viên, cây xanh, y tế, giáo dục, với những quy định rất chặt chẽ... chứ không đơn giản như việc người dân tự mua mảnh đất rồi cất nhà.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trước những băn khoăn, mong muốn tìm hiểu kỹ của người dân, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn bày tỏ sự thấu hiểu, cảm thông và cho biết, tỉnh đã sớm có chỉ đạo UBND TP. Bến Tre kiểm đếm từng nhà để ghi nhận căn nhà nào đã có người dân vào ở.

Sau khi làm rõ trách nhiệm của các bên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giao chủ đầu tư thực hiện theo giấy phép và theo quy hoạch. Đề nghị chủ đầu tư cần thực hiện điều chỉnh ngay giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, hiện giấy này đã hết hạn. Yêu cầu chủ đầu tư từ đây đến cuối năm 2023 phải khởi công xây dựng 2 hạng mục siêu thị và nhà trẻ, sau đó UBND tỉnh sẽ họp và xem xét.

Giao UBND phường Phú Tân, Công an thành phố thực hiện cho hộ dân đăng ký tạm trú. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện của chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu theo quy định của Nhà nước đặt ra đối với một dự án khu dân cư; đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối về pháp lý để người dân đến trao đổi khi cần.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, Khu dân cư Hưng Phú là một điển hình về đô thị của tỉnh, chỉ cần hoàn thành thêm những vấn đề đang bị chậm. Tỉnh cam kết bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và đề nghị người dân cùng tỉnh giám sát các nội dung chủ đầu tư đã thống nhất tại hội nghị này.

Hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức cần phải hoàn thành hạng mục siêu thị, nhà trẻ và khu dịch vụ ngầm (hạ tầng kỹ thuật) thì mới đủ cơ sở pháp lý để lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chuyển nhượng nhà, đất cho hộ dân trong Khu dân cư Hưng Phú.

Được biết, Dự án Khu dân cư Hưng Phú được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015 với tổng diện tích hơn 11ha. Khu dân cư Hưng Phú hiện có 290 căn, trong đó có 203 căn đã hoàn thiện, có 203 hộ với 459 nhân khẩu sinh sống.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích