Thông tri của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2017-2018

31/07/2017 - 07:21

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước tặng bằng khen cho các trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Ảnh: Phan Hân

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp

Năm học 2017-2018 là năm thứ ba - “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội
X Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Quan tâm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. Tăng cường quản lý nhà nước về GD&ĐT và dạy nghề. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT và dạy nghề. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách trong giáo dục; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục...

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt thông tri này và chỉ thị của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo ngành GD&ĐT, các trường cụ thể hóa, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong năm học mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông tri và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Được biết, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 10-8 và ngày 5-9-2017 khai giảng năm học mới.

* Sở GD&ĐT vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND 9 huyện, thành phố và đại diện các trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2016-2017, toàn ngành GD&ĐT đã ra sức phấn đấu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học mới của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các phong trào thi đua trong năm học được lồng ghép, tích hợp tổ chức thường xuyên và có hiệu quả. Quy mô mạng lưới trường lớp không ngừng được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 511 trường và cơ sở giáo dục (tăng 1 so với năm học trước). Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ huy động trẻ ở các độ tuổi đều tăng. Trong năm học vừa qua, hoạt động giáo dục hướng tới phát triển năng lực học sinh được coi trọng, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, kết quả đậu tốt nghiệp đạt tỷ lệ 99,06%.

Trong năm học 2017-2018, ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả: việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT đạt được trong năm học qua. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND đề nghị: ngành GD&ĐT cần tập trung quán triệt và cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị của Bộ GD&ĐT, Thông tri của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2017-2018. Quan tâm thực hiện có chất lượng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh và đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục mầm non, nâng chất giáo dục tiểu học, đẩy mạnh giáo dục trung học. Tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp với số tiền 2,6 triệu đồng/trường; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với thành tích ủng hộ vật chất cho công tác an sinh giáo dục, khuyến học khuyến tài cho ngành giáo dục. Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 3 đơn vị trường có thành tích tốt trong các cụm thi đua; 9 phòng GD&ĐT thực hiện tốt các lĩnh vực công tác năm học 2016-2017; 21 trường có thành tích ứng dụng tốt mạng giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, tại hội nghị, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tặng giấy khen cho Sở GD&ĐT đạt thành tích trong công tác triển khai bảo hiểm học sinh; chi thưởng 17,5 triệu đồng cho 9 phòng GD&ĐT và trao quỹ học bổng cho ngành với số tiền 207 triệu đồng.

Khải Minh - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN