
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Ảnh: Phan Hân
Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sĩ!
Đón chào Năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, kiều bào ở nước ngoài, người nước ngoài đang sống và làm việc tại tỉnh, những người con Bến Tre đang sinh sống, lao động, học tập ở khắp mọi miền đất nước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới ấm no, hạnh phúc!
Năm Tân Sửu 2021 qua đi với khá nhiều khó khăn, thách thức, tác động đa chiều của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của nhân dân và sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, đối diện với khó khăn, gian khổ, những người con của quê hương “Đồng Khởi anh hùng” đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trên một số lĩnh vực; các ngành, các cấp, từng người dân, người lao động và nhân dân tỉnh nhà cố gắng hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lao động và sản xuất, góp phần vào kết quả chung của tỉnh nhà đạt được trong năm qua.
Chúng ta đã chủ động chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi, giữ mức tăng trưởng kinh tế dương cả năm, đứng thứ 7/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, Bến Tre tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như có nhiều hoạt động góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trước thềm năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; tinh thần hợp tác hữu nghị và chia sẻ của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Đồng thời, xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương ý chí kiên định, sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021 đầy biến động và đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Xin tri ân và cám ơn chân thành lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên… đã ngày đêm quên mình, hy sinh thầm lặng để đem lại sự yên bình, an toàn cho nhân dân tỉnh nhà; góp phần cùng tỉnh ta nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Thưa đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sĩ!
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Với phương châm chủ đạo của Tỉnh ủy “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, kỷ cương; thống nhất trong ý chí và hành động; chủ động thích ứng, lan tỏa tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực. Cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm phục hồi và thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xã hội ổn định, đời sống người dân ấm no, sung túc; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mừng Xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, kiều bào ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại tỉnh, những người con Bến Tre đang sinh sống, lao động, học tập ở ngoài tỉnh đón Xuân Nhâm Dần 2022 mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Năm mới - Thắng lợi mới!
Trân trọng kính chào!