Thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa có buổi giám sát về công tác tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng các dự án đầu tư của tỉnh trên địa bàn huyện Châu Thành.
Thành phần của đoàn giám sát gồm đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông Trần Văn Thọ - Chủ tịch UBND huyện cho biết, Châu Thành thực hiện thu hồi đất tại 41 công trình; trong đó, chỉ có 4 công trình được bố trí tái định cư tập trung là: Khu Công nghiệp Giao Long, Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Giao Long, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 883, Khu Công nghiệp An Hiệp. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 439,6ha, số hộ bị thu hồi là 4.896 hộ, trong đó thu hồi đất 100% là 365 hộ. Hiện đã có 3 khu tạm cư: Khu tạm cư Giao Long 18 căn, đã bố trí tạm 15 căn, khu tạm cư Quới Sơn 25 căn, đã bố trí tạm 8 căn, khu tạm cư An Hiệp 31 căn, đã bố trí tạm 29 căn. Về bố trí nền cho hộ bị giải tỏa, An Hiệp bố trí theo hình thức bốc thăm 109 nền cho 109 hộ. Khu tái định cư Quới Sơn có 480 nền, đã tổ chức bốc thăm và bố trí 353 nền cho 252 hộ (có hộ nhận 2 đến 4 nền). Qua một số ý kiến trao đổi, được biết đối với những hộ bị thu hồi đất, ngoài hưởng các chế độ đền bù theo quy định thì huyện đã tạo điều kiện cho người còn tuổi lao động học nghề, chuyển đổi ngành nghề và có việc làm ở khu công nghiệp. Về quyền lợi và mức sống của hộ bị thu hồi đất, đa số hộ dân không tiếp giáp mặt tiền đều đồng tình với việc thu hồi đất, vì khi nhận tiền bồi thường hầu hết các hộ này đều đi tìm lại đất nông nghiệp khác để sản xuất, còn lại một số hộ chuyển sang kinh doanh, mua bán nhỏ đều gặp khó khăn. Khả năng đáp ứng nhu cầu các khu tái định cư cho người bị thu hồi đất còn quá chậm, vì huyện không có sẵn các khu nhà tạm cư và khu tái định cư, nên khi đi vào giải tỏa, thu hồi đất mất rất nhiều thời gian để ổn định chỗ ở cho người dân.
Ông Trần Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của huyện trong việc thực hiện đền bù giải tỏa, thu hồi đất, để thực hiện các dự án của tỉnh. Tuy nhiên, qua khảo sát các khu nhà tạm cư, ông Danh nhận thấy người dân còn nhiều bức xúc: vấn đề môi trường, an ninh trật tự không đảm bảo, hạ tầng các khu tạm cư có nơi chưa hoàn chỉnh, tình hình tái định cư còn chậm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chính sách đào tạo chuyển đổi ngành nghề chưa đáp ứng kịp thời… Đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến của huyện và nhân dân để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.