Thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

01/01/2021 - 07:18

BDK - Trong bối cảnh chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng năm 2020 là năm mà Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với thế giới; là năm cả nước ghi nhận nhiều thắng lợi nhất trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Cùng với khí thế chung đó, bước sang năm mới 2021, Bến Tre tiếp tục nêu cao khát vọng bứt phá, bắt đầu thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; trong đó quan tâm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) địa phương phát triển.

Sản xuất ống hút từ nước dừa tại Công ty TNHH Chế biến các sản phẩm dừa Cửu Long.

Sản xuất ống hút từ nước dừa tại Công ty TNHH Chế biến các sản phẩm dừa Cửu Long.

Định hướng phát triển

Doanh nhân Cù Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới (Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành) cho biết: Năm qua, năng lực xuất khẩu của công ty tăng lên 26 lần, trong đó, tăng giá trị dầu dừa gấp 3,3 lần, nước dừa 10 lần… Thương hiệu Vietcoco với chuỗi sản phẩm Vietcoco đã có mặt tại thị trường Mỹ, châu Âu và khoảng 30 quốc gia khác trên thế giới. Kết quả sản xuất, kinh doanh đạt 180% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trực tiếp đạt trên 50 triệu USD, trở thành một trong 500 DN dẫn dầu của cả nước về chỉ số tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Phấn đấu năm 2021, công ty xuất khẩu đạt 70 triệu USD.

Các DN chế biến dừa khác tại địa phương, như: Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre, Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu… cũng đang ấp ủ và hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều sản phẩm mới từ dừa thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre - Beinco là một trong những DN sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa của tỉnh mạnh dạn đầu tư chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của dừa. Sản phẩm không chỉ cung cấp trong nước mà còn xuất khẩu đi các nước, như: Mỹ, Pháp, Đức, châu Âu, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Trung Đông... Sản phẩm công ty hiện đã có mặt trên các kênh thương mại điện tử trong nước và quốc tế: Amazon, Alibaba, Tiki, Lazada, Shopee, Bến Tre Trade… “Ngoài kem dừa và dừa sấy giòn, năm 2021, công ty sẽ ra mắt thêm một số sản phẩm mới từ dừa để xuất khẩu”, ông Trần Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre cho hay.

Công ty TNHH Chế biến các sản phẩm dừa Cửu Long đang tập trung hướng phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP từ dừa. Bà Trương Thị Cẩm Hồng - Giám đốc công ty cho biết: Định hướng năm 2021, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2021, đối với Siêu thị Dừa tại Trung tâm Thương mại Hưng Phú (TP. Bến Tre) sẽ tiếp tục hoàn thiện không gian trưng bày, hoàn thiện thủ tục pháp lý với các đơn vị cung cấp, giúp sản phẩm đủ điều kiện ra thị trường và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lê Công Thành cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với định hướng phát triển Bến Tre về hướng Đông, với 11 công trình, dự án trọng điểm. Theo đó, ngay từ đầu năm mới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch của từng ngân hàng đối với giai đoạn 5 năm và kế hoạch cụ thể từng năm. Trong đó, hoạt động ngân hàng phải bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình, gói tín dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kịp thời phục vụ DN sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Bên cạnh thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới thực chất; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị làm động lực tăng trưởng mới gắn với định hướng phát triển về hướng Đông, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ vốn để mỗi huyện triển khai đầu tư ít nhất 1 cụm công nghiệp.

“Trong năm mới sẽ đầu tư hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước, Phong Nẫm, An Đức - Thị trấn Ba Tri. Phát triển toàn diện lĩnh vực thương mại, dịch vụ; tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho DN để mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Đồng thời tích cực thu hút DN đầu tư vào Bến Tre…” , Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết.

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ đột phá. Dự kiến trong năm 2021, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, nhằm thu hút đầu tư trên các lĩnh vực.

Ngành nông nghiệp cũng đã đề ra nhiệm vụ tập trung phát triển chuỗi các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên nền tảng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức cho rằng, thời gian qua, ngành nông nghiệp tập trung phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, chỉ mới có chuỗi dừa là có hiệu quả bước đầu rõ rệt nhất. Do đó, năm 2021, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phát triển diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp chế biến và hội nhập.

Với tinh thần vượt khó, nỗ lực hết mình của các ngành, các cấp, đội ngũ doanh nhân, DN và người dân tỉnh nhà, cùng với niềm tin, khí thế lao động sản xuất của năm mới, tin rằng năm 2021, tỉnh sẽ phục hồi kinh tế và tăng trưởng cao, tạo động lực gặt hái nhiều thắng lợi cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN