Thu hút vốn khuyến công từ các huyện, thành phố

11/06/2010 - 08:48
Dây chuyền sản xuất kẹo dừa bằng máy ở cơ sở kẹo Yến Hương.

Thời gian qua, ngoài nguồn vốn khuyến công của tỉnh đầu tư hỗ trợ, hàng năm, các huyện, thành phố còn đầu tư một khoản kinh phí vài trăm triệu đồng để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Tiêu biểu trong chương trình này là các huyện: Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Nam và thành phố Bến Tre.

Theo Phòng Kinh tế Thành phố, thực hiện kế hoạch phát triển CN-TTCN giai đoạn 2010-2015, Phòng đã tham mưu UBND Thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn vốn cho khuyến công hàng năm của địa phương và phối hợp thực hiện chương trình khuyến công của tỉnh; đã tranh thủ các nguồn vốn để đào tạo các ngành nghề như thêu tay, đan giỏ lục bình, đan ghế và giới thiệu việc làm cho trên 500 lao động; hỗ trợ 18 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng điểm trình diễn kỹ thuật, tham quan học tập và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, như: công nghệ sản xuất gạch Hofman, Tuynen, cơ khí; giới thiệu quảng bá sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, giúp nhiều đơn vị tham gia và đạt nhiều huy chương vàng tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Huyện Châu Thành đã tích cực hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất TTCN chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Huyện đã đầu tư vốn khuyến công và phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thường xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo nghề cho người lao động; phối hợp xây dựng, phát triển làng nghề dệt chiếu ở Thuận Điền, xã An Hiệp và được tỉnh quyết định công nhận. Làng nghề hoạt động theo chiều hướng phát triển tốt, giải quyết hàng trăm lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao. Ngoài ra, huyện còn đầu tư phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ từ thân dừa, gáo dừa kết hợp với phát triển du lịch ở Cồn Phụng-Tân Thạch. Huyện Mỏ Cày Nam tập trung phát triển các mặt hàng chủ yếu như chỉ xơ dừa, than thiêu kết, kẹo dừa. Huyện có trên 1.600 cơ sở sản xuất hàng CN-TTCN, đã giải quyết việc làm cho hơn 18.500 lao động. Tổng vốn đầu tư 126 tỷ đồng. Nhiều cơ sở đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, cải tiến trang thiết bị, tạo thêm nhiều sản phẩm mới. Ngoài ra, còn có trên 6.000 hộ tham gia dệt thảm xơ dừa, lục bình, chiếu lác, đan ghế, dây chuối, góp phần tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động. Huyện cũng được công nhận 2 làng nghề dệt chiếu là: An Thạnh, Thành Thới B. Vốn khuyến công của huyện đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, huyện còn phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh mở các lớp đào tạo nghề ở xã An Định, Bình Khánh Tây, Bình Khánh Đông, An Thới, Thành Thới A, với trên 500 học viên tham gia. Riêng Ba Tri đã tập trung triển khai nhiều chương trình khuyến công, tổ chức đào tạo nghề cho trên 400 lao động. Huyện đã tổ chức cho người dân ở làng nghề đan đát: Phước Tuy, Phú Lễ tham quan các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất bánh phồng ở Tiền Giang; làng nghề chế biến cá khô ở An Thủy (Ba Tri) và tỉnh Bình Thuận; làng nghề sản xuất bánh phồng ở Phú Ngãi (Ba Tri); phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật lò giết mổ gia súc tập trung tại xã An Bình Tây (Ba Tri); hỗ trợ cho cơ sở tái chế túi xốp Trường Giang thay đổi thiết bị công nghệ, với kinh phí 80 triệu đồng; hỗ trợ cơ sở sản xuất Huy Tín thay đổi công nghệ, với kinh phí 30 triệu đồng. Vốn khuyến công của huyện đã hỗ trợ cho trên 50 hộ sản xuất ở làng nghề Phú Lễ (50 triệu đồng), một cơ sở chế biến cá khô (30 triệu đồng) và cơ sở Hoa Phượng chuyên làm nghề quết bánh phồng ở Phú Ngãi (máy cán bánh phồng 20 triệu đồng) có điều kiện hoạt động.
Hiện nay, ngoài nguồn vốn của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, hầu hết các huyện, thành phố đều có chương trình đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đây là một thuận lợi lớn, góp phần quan trọng vào nhiều chương trình khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
                      

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN