Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nêu điều kiện từ chức

14/12/2020 - 22:18

Các hoạt động biểu tình do lực lượng đối lập tổ chức vẫn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Armenia đòi Thủ tướng Pashinyan từ chức sau khi ông ký thỏa thuận ngừng bắn 3 bên ở Nagorny-Karabakh.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin phát biểu trên truyền hình ngày 14-12-2020, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ chỉ từ chức khi có "kết quả đáng tin cậy về ý nguyện của người dân."

Đài Sputnik Armenia dẫn lời Thủ tướng Pashinyan nêu rõ: "Tôi chỉ có thể rời khỏi cương vị mà mọi người trao cho tôi trên cơ sở kết quả đáng tin cậy về ý nguyện của người dân․ Trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành vai trò thủ tướng của mình và tôi đã hứa sẽ làm điều đó một cách trung thực."

Ông lưu ý hiện tại nhiệm vụ chính của Nội các Armenia là ổn định tình hình trong nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Pashinyan cũng phủ nhận tin đồn rằng các thành viên trong gia đình ông đã rời khỏi nước này.

Ông nói: "Kể từ khi bùng nổ chiến tranh, không thành viên nào trong gia đình tôi rời khỏi Armenia và (chúng tôi) sẽ không làm điều này. Tài sản duy nhất trên Trái đất mà gia đình tôi sở hữu là một ngôi nhà ở quận Shengavit của Yerevan, mọi người đều biết."

Các hoạt động biểu tình do lực lượng đối lập tổ chức vẫn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Armenia đòi Thủ tướng Pashinyan từ chức sau khi ông ký thỏa thuận ngừng bắn 3 bên ở Nagorny-Karabakh.

Azerbaijan và Armenia cam kết chấm dứt các hành động thù địch, dừng lại ở các vị trí chiếm đóng và trao đổi tù nhân chiến tranh.

Đồng thời, Armenia phải trả lại các vùng Kelbajar, Lachin và Aghdam cho Azerbaijan.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN