BDK.VN - Ngày 31-5-2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cùng chủ trì và điều hành chương trình tọa đàm có các Phó thủ tướng: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc. Tại điểm cầu Bến Tre có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cùng tham dự tọa đàm trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước, chiếm khoảng 50% GDP, 30% thu ngân sách nhà nước, 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tăng từ 1.500 năm 2015 lên khoảng 4.000 vào năm 2024.
Bên cạnh những kết quả đó vẫn còn đa số doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa (gần 98%), năng suất lao động thấp hơn so với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước. Vai trò, tiềm năng, nội lực của khu vực này chưa được phát huy tương xứng.
Theo Nghị quyết 68-NQ/TW, mục tiêu phát triển đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu Châu Á.
Cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân; có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GDP, 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5%/năm.
Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.
Để nhanh chóng đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết: Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16-5-2025 và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17-5-2025 với các giải pháp và thời gian cụ thể phân công cho các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện.
Tọa đàm tập trung vào nội dung giải pháp làm thế nào để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt các mục tiêu nghị quyết đề ra. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung thảo luận xoay quanh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách mạnh mẽ, bảo đảm bám sát 3 đột phá chiến lược (về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng) và trong tổng thể 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị mà Tổng bí thư đã kết luận là “Bộ tứ trụ cột”.
Tại buổi tọa đàm, Thủ tướng nêu rõ, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã rất đồng bộ, đầy đủ, vấn đề đặt ra, mong muốn lớn nhất là tổ chức thực hiện thật tốt, thực sự hiệu quả với tinh thần "nghĩ sâu làm lớn", có cách làm hiệu quả nhất, phát huy tốt nhất khả năng của gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh, mỗi người đóng góp, mỗi nhà đóng góp thì toàn xã hội mới có nguồn lực lớn để "thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình hình", đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng đề nghị xác định rõ Nhà nước phải làm gì, chính quyền địa phương phải làm, doanh nghiệp phải làm gì, người dân phải làm gì để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân; phát huy đoàn kết, thống nhất để cùng nhau làm, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Kết thúc buổi tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần, ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp rất sôi nổi cho mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân của các doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để nhằm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp làm giàu hợp pháp, đóng góp quan trọng cho đất nước phát triển.
Dịp này, Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 30-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.